Giống cây trồng
-
Luật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã phân tích dưới góc độ pháp lý về trách nhiệm cung ứng giống kém chất lượng khi trao đổi với Dân Việt.
-
Tại hội thảo “Giống cây trồng trong chiến lược phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam”, các đại biểu, chuyên gia khẳng định quy định pháp luật về lĩnh vực giống cây trồng còn bất cập, thủ tục rườm rà, các văn bản hướng dẫn luật chậm ban hành.
-
Sau thành công với giống sầu riêng sữa cơm vàng hạt lép Chín Hóa cách đây hơn 10 năm, đây là giống "hạt lép" thứ 2 được lão nông Chín Hóa trình làng.
-
Để nâng cao giá trị sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, TP.HCM phấn đấu trở thành trung tâm giống không chỉ cho thành phố mà cho cả khu vực phía Nam. Các đơn vị trực thuộc, trung tâm nghiên cứu cũng cần những giải pháp quyết liệt hơn cho mục tiêu chung.
-
Tại tỉnh Đắk Nông, nhiều hộ gia đình đã tự phát sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Kèm theo đó là những hệ lụy từ giống cây trồng kém chất lượng.
-
Tỉnh Tây Ninh, Bình Phước chưa có cơ sở sản xuất giống cây ăn trái; tỉnh Tiền Giang đã có nhưng chỉ đáp ứng được 12,5% nhu cầu. Phần lớn các tỉnh trên phải đi nhập giống từ tỉnh bạn.
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung nhận định, công tác thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất giống cây trồng còn rất hạn chế, có những tỉnh mỗi năm chỉ 1-2 lần đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống.
-
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 9/6/2023 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt.
-
Theo Chủ tịch HĐQT Thái Bình Seed Trần Mạnh Báo, trong một số quy định của Luật Trồng trọt 2018 có nhiều điều vướng mắc, do vậy, ông Báo đề xuất sửa Luật Trồng trọt.
-
Tại Diễn đàn Kết nối công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Lào 2023 (TECH - INNOVATION VIETNAM - LAOS 2023), Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) đã ký kết hợp tác kinh doanh cung cấp các sản phẩm giống cây trồng tại thị trường Lào