Giống lúa Kim cương 111: Nhiều đặc tính hay khiến nhà nông thích mê

Trang Thảo Thứ ba, ngày 25/09/2018 15:50 PM (GMT+7)
Là giống lúa thuần do Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (thành viên Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed Group) lai tạo, Kim cương 111 đã làm nhiều nông dân mê mẩn với những đặc tính sinh trưởng và phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt...
Bình luận 0

Giống lúa rất có tiềm năng

Trong điều kiện thời tiết vụ hè thu 2018 có mưa gió nhiều, tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển mạnh, nhưng giống lúa Kim cương 111 vẫn thể hiện được những đặc tính vượt trội: Cứng cây, chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất cao, phù hợp với nhiều vùng đất... đã giúp bà con nông dân có được một vụ mùa bội thu.

Đó là chia sẻ của nông dân và lãnh đạo địa phương tại hội thảo đánh giá mô hình trình diễn giống lúa Kim cương 111 do Phòng Nông nghiệp huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) phối hợp Vinaseed Group triển khai với diện tích 22ha tại xã Yên Bình.

Ông Dương Hường là một trong những hộ dân tham gia mô hình, chia sẻ: Đây là vụ đầu tiên gia đình tôi cấy giống lúa mới Kim cương 111, với phương thức cấy hàng rộng, hàng hẹp. Lúc đầu đăng ký tham gia, tôi cũng lo lắng không biết giống lúa sinh trưởng thế nào, có bị nhiễm sâu bệnh nhiều như các giống lúa khác không. Nhưng qua quá trình theo dõi từ lúc xuống giống đến nay chuẩn bị thu hoạch, tôi có thể khẳng định đây là một giống lúa rất có tiềm năng, chống chịu sâu bệnh tốt, đẻ nhánh khỏe, năng suât cao hơn nhiều so với một số giống đại trà như Q5, Khang dân.

img

  Các đại biểu tham quan ruộng trồng giống lúa Kim Cương 111. ảnh: Trang Thảo

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Vĩnh Tường, ở vụ hè thu 2018, trong khi các giống lúa đại trà bị nhiễm nhiều sâu bệnh, đặc biệt là bệnh bạc lá – đốm sọc vi khuẩn, thì giống Kim cương 111 cho thấy khả năng chống chịu rất tốt, đến nay gần như không bị nhiễm. Đặc biệt giống lúa này còn giúp bà con nông dân giảm được chi phí đầu vào, thay vì với mỗi sào bà con cần sử dụng 1,8-2kg thóc giống như trước đây, thì nay chỉ cần 1,2 - 1,5kg.

Bứt bông lúa lên, ông Lê Văn Tuệ (xã Vũ Di, Vĩnh Tường) nhận xét: “Nhìn bông lúa to, hạt xếp khít thế này chắc chắn năng suất sẽ rất cao. Tôi vừa trực tiếp xuống ruộng, rẽ từng gốc lúa thì thấy giống lúa Kim cương 111 này không bị vàng lá, nhiễm đạo ôn, tương đối sạch bệnh”.

Theo nhiều nông dân, so với các giống lúa khác thì ngoài việc đẻ nhánh khỏe, cứng cây, Kim cương 111 còn có một đặc tính đó là chiều cao trung bình nên rất thuận lợi cho quá trình chăm sóc của nông dân. Khả năng chống chịu sâu bệnh của giống lúa rất tốt, đặc biệt là bệnh bạc lá.

“Một thực thế đã chứng minh ở vụ mùa 2017, trên mảnh ruộng tôi cấy một nửa là giống lúa Kim cương 111, một nửa là giống lúa khác. Kết quả là ruộng cấy giống lúa khác bị bạc lá rất nặng coi như mất trắng nhưng nửa còn lại cấy lúa Kim cương 111 vẫn xanh tốt và cho năng suất cao” – ông Nguyễn Duy Trung ở xã Vũ Kiên (Vĩnh Tường), đại biểu tham quan mô hình cho hay.

Thích ứng rộng, năng suất cao

Không chỉ có sức chống chịu sâu bệnh tốt, giống lúa này còn cho năng suất cao, thích ứng rộng, phù hợp với mọi

Ông Lê Đức Anh- Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Vĩnh Tường cho biết: Quan điểm của huyện là muốn đưa các giống mới  vào những vùng người dân địa phương có làng nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến để dần thay thế giống lúa Khang dân, Q5 đã bị thoái hóa. Chúng tôi hy vọng giống lúa Kim Cương 111 này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

chất đất.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp huyện Vĩnh Tường, năng suất thực thu của Kim cương 111 tại vụ hè thu 2018 là 60 tạ/ha, trong khi đó giống đối chứng Khang dân chỉ đạt 51 tạ/ha.

Với giá bán trên thị trường  hiện là 7.500 đồng/kg thì hiệu quả kinh tế mà Kim cương 111 mang lại cho bà con nông dân tăng 9,15 triệu đồng/ha so với các giống đối chứng.

Đứng trên đầu bờ ruộng lúa Kim cương 111 của gia đình đang chờ máy gặt, bà Lê Thị Gạo vui mừng chia sẻ: “Vừa qua, do ảnh hưởng của bão nên mưa nhiều, các ruộng lúa khác gần như đổ hết, nhưng riêng ruộng lúa Kim cương 111 vẫn đứng thẳng. Đến nay chúng tôi bắt đầu thu hoạch, nhìn ruộng lúa thế này chắc chắn năng sẽ cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt”.

Bà Gạo bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các cơ quan ban ngành địa phương cho mở rộng diện tích gieo trồng giống Kim cương 11 để thay thế các giống lúa đã bị thoái hóa, giúp bà con nông dân trên địa bàn có được những vụ mùa bội thu và nâng cao năng suất lao động.

Theo tìm hiểu, bên cạnh được tiếp cận với những giống lúa mới có sức chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất cao, khi tham gia mô hình cấy giống lúa Kim cương 111, còn bà con còn được Vinaseed Group cam kết thu mua sản phẩm nên đã rất yên tâm sản suất. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem