Giữ nét Tràng An

Chủ nhật, ngày 29/08/2010 23:22 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sở GD-ĐT phối hợp với NXB Hà Nội xây dựng đề án biên soạn Bộ tài liệu "Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh" để tiến hành dạy thí điểm tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội từ năm học 2010-2011.
Bình luận 0

Dạy thử nghiệm ở ba cấp học

Đề án này được thực hiện theo Chương trình 08 - CT của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Đồng thời, đây cũng là một giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, giúp các em hoàn thiện nhân cách, biết ứng xử phù hợp với bạn bè, gia đình, xã hội, môi trường thiên nhiên, với thế giới...

img
Học sinh Thủ đô sẽ được tăng cường giáo dục về văn hoá truyền thống của người Hà Nội

Bộ tài liệu với nội dung chủ yếu là văn hóa ứng xử, là những kiến thức hữu ích, quý giá cho học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh. Trước hết, đó là những hiểu biết về nét đẹp văn hóa truyền thống của người Hà Nội, văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ăn nói, ứng xử, đi lại... Sau đó đưa ra những bài học, tình huống cụ thể để các em tự đưa ra cách giải quyết phù hợp dưới sự định hướng của giáo viên.

Nội dung "Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh" được xây dựng linh hoạt, có sự kết hợp giữa học chính khóa và ngoại khóa. Thời lượng giảng dạy phù hợp nhằm tránh tình trạng quá tải học đường, bội thực kiến thức.

Chương trình giảng dạy được đưa vào thử nghiệm với 3 cấp tiểu học, THCS, THPT. Đối với mỗi cấp có những mức độ giảng dạy khác nhau. Cấp tiểu học chủ yếu là giáo dục hành vi, đối với cấp THCS, THPT nâng cao hơn bằng cách đưa các khái niệm, định nghĩa, các chuẩn mực cụ thể để các em học tập và làm theo.

Ông Hoàng Hữu Thông - Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, người trực tiếp tham gia đề án cho biết: Trong dịp khai giảng năm nay, học sinh toàn thành phố sẽ được học về truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, cách ứng xử, giao tiếp, ăn nói thanh lịch của người Tràng An ngay ở tiết học đầu tiên sau lễ khai giảng.

Xây dựng thế hệ học sinh thanh lịch, văn minh

Với đề án xây dựng bộ tài liệu chuẩn mực, "giáo dục nếp sống thanh văn minh", Sở GD-ĐT Hà Nội không chỉ dừng lại, chú trọng vào đối tượng học sinh, mà muốn có một sự đồng tình của toàn xã, có sự gắn kết giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh với các bản sách dành cho học sinh, sách hướng dẫn soạn giảng cho thầy cô, và sách tham khảo cho phụ huynh… Bộ tài liệu này sẽ hoàn thiện cuộc phát động "xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch".

Một khó khăn trong quá trình xây dựng bộ tài liệu là điều kiện xã hội còn phức tạp nên rất khó đưa ra những chuẩn mực phù hợp. Hơn nữa do thiếu những tài liệu chính thống, nên những người thực hiện phải vừa làm vừa nghe ý kiến chia sẻ, đóng góp của các chuyên gia, chỉnh sửa để hoàn chỉnh những nội dung mang tính giáo khoa nhất, đưa ra được những chuẩn mực trong cách ứng xử giao tiếp để các em học, làm theo.

Mong muốn lớn hơn là những nội dung giảng dạy và tiếp thu đó khơi dậy được niềm tự hào của thế hệ học sinh Thủ đô, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của học sinh đối với bạn bè, gia đình, xã hội, thế giới. Từ đó, xây dựng và hình thành nên một thế hệ học sinh mới văn minh hơn, thanh lịch hơn xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến.

Đề án dự kiến sẽ hoàn thiện và tiến hành đưa vào giảng dạy từ 15-9 tới. Đây là hoạt động thiết thực của ngành giáo dục đóng góp vào việc chào đó sự kiện trọng đại 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Đồng thời là mô hình thí điểm tiến tới nhân rộng ra cả nước trong vấn đề giáo dục nhân cách cho học sinh của ngành giáo dục Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem