• (Dân Việt) - Lãnh đạo TP.HCM đã rất đắc ý khi công bố con số 54.000 hộ cho thuê nhà cam kết không tăng giá. Cơ sở giữ trẻ cũng "cam kết không tăng giá". Ngoài ra, 200.000 hộ dân đăng ký tiết giảm 10% điện năng và phong trào tiết kiệm năng lượng đã lan toả rộng trong dân...
  • (Dân Việt) - , UBND phường Thuận Giao đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bảo mẫu Võ Thị Y (SN 1954), trú tại TP.Cần Thơ, về hành vi giữ trẻ không phép, đồng thời đóng cửa vĩnh viễn điểm giữ trẻ tự phát tại khu nhà trọ.
  • (Dân Việt) - Đoàn kiểm tra phát hiện ở phòng giữ trẻ của bảo mẫu Y có một gói thuốc đa chủng loại để ngổn ngang trong túi nilon, trong đó có vỉ CLHfeniramin dùng để điều trị sổ mũi (là loại thuốc có chất gây ngủ).
  • (Dân Việt) - Chiều 16-2, Bệnh viện tư nhân Hoàn Hảo đã cấp cứu bé Nguyễn Vũ Yến Nhi (SN 2009) và Ích Minh Đức (SN 2009) gửi ở một điểm giữ trẻ tư nhân (khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) nhập viện trong tình trạng ngủ mê man nhiều giờ liền.
  • (Dân Việt) - Dù được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước nỗ lực cứu chữa, nhưng do bị ngạt thở quá lâu nên bé đã tử vong ngay sau đó.
  • (Dân Việt) - Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng không đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.
  • (Dân Việt) - Các ông bố, bà mẹ khi gửi con tại nhà trẻ tư đều xác định phó thác con mình cho bảo mẫu. Còn trách nhiệm của hầu hết chính quyền địa phương mới chỉ dừng lại ở việc kêu gọi cái "tâm" của người nuôi dạy trẻ...
  • (Dân Việt) - Không giấy phép, không có chuyên môn trông trẻ, không đủ điều kiện vật chất an toàn - là thực trạng của rất nhiều nhà trẻ tư nhân tự phát ven các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn.
  • (Dân Việt) - Clip bé gái ba tuổi bị bảo mẫu hành hạ chỉ dài 1 phút 15 giây nhưng nhiều người không đủ can đảm để xem hết. Hành động của bà bảo mẫu giống như đang tra tấn kẻ thù với tất cả sự thù hận. Không ai có thể tưởng tượng có người lại nhẫn tâm đến như vậy đối với trẻ em.
  • (Dân Việt) - Vụ bảo mẫu Trần Thị Phụng hành hạ một bé gái 3 tuổi bị phát giác đã dấy lên nỗi bức xúc về chuyện gửi trẻ ở các khu công nghiệp (KCN) tập trung.