Giữa bão giá, bất ngờ mặt hàng đang được chú ý nhất lại giảm giá sốc

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 17/03/2022 16:27 PM (GMT+7)
Giá dầu ăn đã tăng chóng mặt theo giá xăng, nếu so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng gấp rưỡi. Nhưng, một hiện tượng lạ là dầu ăn tại một số siêu thị đang giảm giá.
Bình luận 0

Ngoài xăng, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được chú ý nhất giữa "bão giá" những ngày qua chính là dầu ăn. Giá dầu ăn đã tăng chóng mặt, nếu so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng gấp rưỡi. Nhưng, một hiện tượng lạ là dầu ăn tại một số nơi đang giảm giá.

Giá dầu ăn tại siêu thị bất ngờ giảm

Trưa 17/3, nhiều bà nội trợ mua sắm tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM) bất ngờ khi dầu ăn nhiều thương hiệu đang được giảm giá, một số thương hiệu còn giảm giá sâu.

Cụ thể, dầu ăn Happi Koki chai 1lít 42.500 đồng (giá gốc 44.500 đồng), dầu thực vật Co.op Select chai 1lít 44.900 đồng (giá gốc 51.900 đồng), dầu tinh luyện Co.op Happy chai 1lít 39.500 đồng (giá gốc 41.900 đồng), dầu cooking Co.op Select chai 2lít 74.900 đồng (giá gốc 88.000 đồng), dầu thực vật Co.op Select chai 5lít 215.000 đồng (giá gốc 257.000 đồng).

Đáng chú ý, giảm giá nhiều nhất là dầu ăn Neptune light chai 1lít còn 48.200 đồng (giá gốc 66.400 đồng, tức giảm đến 18.200 đồng/chai).

Giữa bão giá, bất ngờ mặt hàng đang được chú ý nhất lại giảm sốc - Ảnh 1.

Siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) giảm giá nhiều thương hiệu dầu ăn. Ảnh: Hồng Phúc

Nhiều mặt hàng như nước tương, nước mắm, bột nêm, bột các loại, mì ăn liền đến thực phẩm tươi sống cũng được giảm giá từ 10%.

Ghi nhận của Dân Việt tại siêu thị này cho thấy, dầu ăn là mặt hàng được các bà nội trợ ưu tiên nhiều nhất trong thời gian bão giá. Nguyên nhân là nếu đặt lên bàn cân so sánh thì dầu ăn là mặt hàng tăng giá nhiều nhất.

"Năm ngoái, chai dầu ăn 1lít chỉ khoảng 30.000 đồng thôi nhưng năm nay không có giá đó, hiện đã khoảng 50.000 đồng hết rồi. Nay thấy siêu thị giảm giá, tôi tranh thủ lấy luôn vài chai", bà Thu Nga (ngụ quận 3) nói.

Dầu ăn Neptune light chai 1lít từ 66.400 đồng giảm còn 48.200 đồng, với mức giảm sâu nên được nhiều người chọn mua, số lượng chai dầu ăn thương hiệu này trên kệ vơi dần.

Nhiều hệ thống cùng khuyến mãi

Hệ thống đại siêu thị GO!, Big C đang giảm giá đến 50% đối với 390 sản phẩm, gồm thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, thời trang… Với hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên sẽ được mua các sản phẩm thùng mì gói, sữa tắm, nước rửa chén, cà phê sữa đá với mức giá ưu đãi và tiết kiệm lên đến hơn 150.000 đồng. 

Các siêu thị thuộc hệ thống GO! và Big C đang có chương trình siêu giảm giá thực phẩm tươi sống khi khách đi mua hàng từ lúc siêu thị mở cửa đến 10h sáng và áp dụng liên tục từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần. Cụ thể, siêu thị giảm giá 10% đối với toàn bộ thịt heo, giảm 30% toàn bộ rau ăn lá.

Chuỗi siêu thị Tops Market đưa hơn 400 sản phẩm vào chương trình giảm giá, bao gồm rau củ xanh, thịt cá tươi, đồ nhập khẩu trực tiếp… Chương trình áp dụng giảm giá tới 50%, mua 2 tặng 1 và giảm giá 50% khi mua sản phẩm thứ 2 (áp dụng cho sản phẩm bất kỳ cùng giá). Hệ thống cho biết sẽ kéo dài giảm giá tới hết ngày 23/3.

Giữa bão giá, bất ngờ mặt hàng đang được chú ý nhất lại giảm sốc - Ảnh 3.

Bách Hóa Xanh đồng giá 10.000 đồng/kg rau đầu tiên. Ảnh: Hồng Phúc

Bách Hóa Xanh vẫn đang kéo dài chương trình đồng giá 10.000 đồng/kg đầu tiên cho các loại rau muống, rau lang, rau dền, rau mồng tơi, cải thìa, cải bẹ xanh, cải bẹ dún, cải ngọt, bắp cải trắng, bắp cải thảo. Khi mua kg thứ hai, thứ ba, khách hàng được áp dụng giá ưu đãi. Hiện hệ thống này còn có chương trình mua 1kg thịt heo các loại tặng thêm 200g thịt heo và nhiều mặt hàng khác.

Các hệ thống siêu thị đều cho biết giá xăng, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao ảnh hưởng tình hình sản xuất. Hiện các nhà cung cấp đều đã đặt vấn đề tăng giá. Trước mắt, giữa giai đoạn "bão giá" siêu thị sẽ áp dụng các chương trình khuyến mãi để giảm áp lực chi tiêu cho người dân.

Giá dầu ăn, mì ăn liền tại TP.HCM tăng vọt, tiểu thương, người dân đều lao đao

Đại diện Saigon Co.op cho biết doanh nghiệp đã phối hợp cùng các nhãn hàng  như Cholimex, Maggi, Simply, Neptune, Chinsu, Knorr, Liên Thành... thực hiện giảm giá từ 15-50% cho các sản phẩm dầu ăn, tương ớt, nước tương, nước mắm, đường, gạo, mì gói, hạt nêm... để chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Central Retail, đánh giá xăng dầu liên tục tăng giá sau Tết đã ít nhiều ảnh hưởng đến các nhà cung cấp hàng cho siêu thị, nhất là các nhà cung cấp thực phẩm tươi sống. 

"Chúng tôi rất khó đoán định mặt bằng giá sẽ thay đổi như thế nào trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi thương lượng giá hàng ngày với các đối tác, để cùng nhau đề xuất mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng", bà Vân nhận định.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - ông Nguyễn Nguyên Phương, đánh giá do tác động nhiều yếu tố liên quan gia tăng chi phí cho hoạt động sản xuất nên áp lực tăng giá tăng lên.

Ông cho biết TP.HCM có chương trình bình ổn thị trường với nhóm hàng lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn đã cam kết giữ giá ổn định 1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết, nên người dân có thể yên tâm từ nay đến cuối tháng 3, giá các mặt hàng trong chương trình bình ổn thị trường tại kênh phân phối hiện đại được giữ ổn định.

Dù vậy, khi đến cuối tháng 3, đầu tháng 4, các doanh nghiệp có thể đề xuất việc điều chỉnh giá cả trên cơ sở chứng minh được chi phí đầu vào tăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem