Ukraine bất ngờ tuyên bố chỉ cách này mới có thể chấm dứt xung đột với Nga

Minh Nhật (theo Times of Israel) Chủ nhật, ngày 22/05/2022 11:20 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cảnh báo rằng, chỉ có một bước đột phá ngoại giao chứ không phải là một chiến thắng quân sự mới có thể hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine bất ngờ tuyên bố chỉ cách này mới có thể chấm dứt xung đột với Nga - Ảnh 1.

“Có những điều chỉ có thể đạt được trên bàn đàm phán", ông Zelensky nhấn mạnh trên truyền hình Ukraine và nói thêm rằng chiến tranh sẽ chỉ kết thúc “thông qua ngoại giao”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo cuộc xung đột với “sẽ đẫm máu, sẽ có giao tranh nhưng sẽ chỉ kết thúc dứt khoát thông qua ngoại giao”. Ông cũng hứa rằng kết quả sẽ đảm bảo “công bằng” cho Ukraine.

"Các cuộc thảo luận quyết định giữa Ukraine và Nga sẽ diễn ra. Tôi không biết dưới hình thức nào - với những người trung gian, có thể không có họ mà trong một nhóm rộng hơn, ở cấp tổng thống”, ông Zelensky tuyên bố.

Sau 12 tuần giao tranh ác liệt, các lực lượng Ukraine đã ngăn chặn được các nỗ lực của Nga nhằm chiếm Kiev và thành phố phía bắc Kharkiv, nhưng đang phải chịu áp lực gia tăng và dữ dội ở khu vực phía đông Donbass.

Quân đội Nga mới đây đã tuyên bố giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mariupol ở phía đông nam Ukraine. Quân đội Ukraine và các thị trấn ở phía đông được cho là đang phải hứng chịu một cuộc tấn công mặt đất và pháo binh dữ dội của Nga.

Để giúp Ukraine, các đồng minh phương Tây của nước này đã liên tục vận chuyển vũ khí hiện đại cho quân đội Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt ngày càng sâu rộng đối với nền kinh tế Nga cũng như nội bộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu "các nước không thân thiện" với Nga phải trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga mới đây cho biết đã ngừng cung cấp khí đốt cho nước láng giềng Phần Lan vì chưa nhận được khoản thanh toán bằng đồng rúp từ công ty năng lượng nhà nước Gasum của Phần Lan vào cuối ngày thứ Sáu 20/5.

Gazprom cung cấp 1,49 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên cho Phần Lan vào năm 2021. Gasum cho biết họ sẽ bù đắp sự thiếu hụt từ các nguồn khác, thông qua đường ống Balticconnector, nối Phần Lan với Estonia, một thành viên Liên minh châu Âu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem