Giữa 'tâm bão' vì bê bối tham nhũng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vẫn tự tin tuyên bố điều này

Minh Nhật (theo Reuters/Hurriyetdailynews) Thứ hai, ngày 06/02/2023 17:25 PM (GMT+7)
Nhiều nguồn tin chính phủ và an ninh Ukraine tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov sắp được thay thế sau các vụ bê bối tham nhũng. Giữa "tâm bão", ông Reznikov vẫn xuất hiện trong cuộc họp báo mới đây, tự tin tuyên bố rằng ông hoàn toàn trong sạch và phương Tây sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine để chống lại Nga.
Bình luận 0

Bê bối tham nhũng ở Bộ Quốc phòng Ukraine khiến ông Reznikov đứng giữa tâm bão

Giữa 'tâm bão' vì bê bối tham nhũng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vẫn tự tin tuyên bố điều này - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov. Ảnh IT

"Kyrylo Budanov sẽ đứng đầu Bộ Quốc phòng, điều này hoàn toàn hợp lý trong thời chiến", nhà lập pháp cấp cao của Ukraine, David Arakhamia tiết lộ, đề cập đến người đứng đầu Cơ quan tình báo quân đội 37 tuổi, Reuters đưa tin.

Cũng theo ông Arakhamia, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, 56 tuổi sẽ được bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách các ngành công nghiệp chiến lược. Tuy nhiên, ông Arakhamia không nêu rõ mốc thời gian cho kế hoạch cải tổ Bộ Quốc phòng.

"Chiến tranh quyết định các chính sách nhân sự. Thời gian và hoàn cảnh đòi hỏi phải củng cố và tập hợp lại. Điều này đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai. Kẻ thù đang chuẩn bị tiến lên. Chúng tôi đang chuẩn bị để tự vệ", ông Arakhamia, người đứng đầu đảng Đầy tớ của Nhân dân của Tổng thống Volodymyr Zelensky giải thích thêm.

Là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất trong nỗ lực chiến tranh của Ukraine, ông Reznikov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng quốc phòng vào tháng 11/2021 và đã giúp bảo đảm nguồn vũ khí viện trợ của phương Tây cho Kiev để củng cố các lực lượng Ukraine.

Nhưng vai trò của ông hiện bị bủa vây bởi hàng loạt vụ bê bối tham nhũng trong Bộ Quốc phòng.

Cấp phó của ông Reznikov đã buộc phải từ chức vào cuối tháng 1 sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine bị cáo buộc ký các hợp đồng lương thực với giá cao gấp 2 đến 3 lần so với giá hiện hành đối với các mặt hàng thực phẩm cơ bản.

Ông Reznikov tự tin nói mình trong sạch, phương Tây sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Về phần mình, ông Reznikov hôm 5/2 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương rằng ông không được thông báo về việc ông được bổ nhiệm vào Bộ Công nghiệp Chiến lược.

"Tôi có thể nói rằng đây là thông tin mới đối với tôi. Tôi không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào về Bộ Công nghiệp Chiến lược với Tổng thống Ukraine", ông nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, nếu được bổ nhiệm vào Bộ này, ông sẽ từ chối.

"Thật khó để đo lường chính xác sự căng thẳng mà tôi phải chịu đựng trong năm nay. Tôi không xấu hổ về bất cứ điều gì. Lương tâm của tôi hoàn toàn trong sáng", ông Reznikov nói thêm.

Ngoài ra, cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, nước này đã nhận được mọi thứ trong “danh sách mong muốn từ ông già Noel”, ngoại trừ máy bay. Tuy nhiên, ông tin rằng, phương Tây sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine để chống lại Nga.

“Sẽ có cả máy bay nữa. Câu hỏi đặt ra chỉ là loại máy bay gì…. Coi như nhiệm vụ này đã hoàn thành”, ông Reznikov tuyên bố chắc nịch.

Cho đến nay, Ukraine đã giành được sự ủng hộ từ các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan trong nỗ lực mua máy bay chiến đấu của phương Tây.

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo phương Tây hiện vẫn bày tỏ lo ngại rằng, việc cung cấp máy bay chiến đấu có thể khiêu khích Điện Kremlin và lôi kéo các quốc gia của họ lún sâu hơn vào cuộc xung đột vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và gây ra sự hủy diệt lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem