Giúp “quý tử” bỏ trốn, 2 cha con cùng lãnh án

Thứ tư, ngày 04/07/2012 15:54 PM (GMT+7)
Ông Anh điện thoại gọi, hẹn đem tiền đến đưa cho Tuấn để bỏ trốn sau khi biết Tuấn dùng dao đâm chết một người.
Bình luận 0

TAND tỉnh Bình Phước ngày 2.7 đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Cao Văn Tuấn (19 tuổi, ngụ xã Minh Thắng, H.Chơn Thành, Bình Phước) 9 năm tù giam về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Bị cáo Cao Văn Anh (43 tuổi, cha ruột của Tuấn) cũng bị phạt 5 tháng tù giam nhưng được hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.

img
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, tối 8.7.2011, Tuấn cùng Trần Hữu Nhân (21 tuổi), Trần Hoàng Minh (19 tuổi, ngụ cùng xã với Tuấn) đến nhà anh Nguyễn Đình Kiên (37 tuổi, xã Minh Lập, H.Chơn Thành) dự tiệc cưới.

Tại đây, cả 3 ngồi cùng bàn với Bùi Quang Đồng và Lê Quý Đôn.

Do Tuấn có mâu thuẫn từ trước với Đồng, nên khi thấy Nhân lấy xe máy chở cả 2 ra về, Đồng chạy theo đấm vào mặt Tuấn.

Thấy vậy, Tuấn nhảy xuống xe bỏ chạy vào lô cao su, nhưng Đồng và Đôn vẫn rượt theo.

Sau khi Tuấn bị vấp ngã, Đôn bắt kịp và đánh Tuấn. Uất ức, Tuấn lấy dao trong túi quần đâm trúng ngực Đôn, khiến nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu. Thấy vậy, Đồng lao tới đánh Tuấn, và cũng bị đâm trúng hông.

Gây án xong, Tuấn đào lỗ chôn giấu con dao. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 9.7.2011, ông Anh điện thoại gọi, hẹn đem tiền đến đưa cho Tuấn, để con mình bỏ trốn.

Đến ngày 10.7.2011, Tuấn bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ.

Theo Thanh Niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem