Goá phụ trắng của IS bị giết tại Syria

Bảo Ngọc Thứ năm, ngày 12/10/2017 20:15 PM (GMT+7)
Trong cuộc không kích của Không lực Mỹ tại Syria, người phụ nữ Anh Sally Jones với bí danh Góa phụ trắng tham gia tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chết, báo Times đưa tin.
Bình luận 0

img

Goá phụ trắng Sally Jones.

Có tin tức rằng Jones đã bị tiêu diệt vào tháng Sáu trên biên giới với Iraq. Có lẽ, trong cuộc không kích, đứa con trai 12 tuổi của cô ta cũng thiệt mạng.

Sally Jones, còn được gọi là Um Hussein Britannia, hay là Góa phụ trắng, chuyển đạo Hồi giáo dưới ảnh hưởng của Junaid Hussein người yêu- nhập cư của cô ta. Jones đã cùng  Junaid Hussein rời  khỏi Anh đến Syria, ở đó họ gia nhập IS.

Jones mang theo cả con trai của mình đến Raqqa. Vào năm 2015, Hussein đã bị giết chết trong một cuộc không kích.

Sau cái chết của Jones, nhiều người Anh lo ngại sẽ kích hoạt các cuộc tấn công trả thù của những kẻ đi theo IS.

Trong khi đó, Chính phủ Anh chưa chính thức xác nhận cái chết của Goá phụ trắng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem