Góc nhìn pháp lý vụ nam sinh lớp 11 đâm tử vong nam sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh

Quang Trung Thứ hai, ngày 17/10/2022 10:10 AM (GMT+7)
Theo chuyên gia pháp lý, vụ nam sinh lớp 11 đâm tử vong nam sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh, người gây án có thể được áp dụng chính sách của người chưa thành niên phạm tội.
Bình luận 0

Nam sinh lớp 11 khai gây án vì bị đánh hội đồng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Quang Minh (học sinh lớp 11, Trường THPT Lý Chính Thắng) để điều tra về hành vi giết người. Minh được cho là người dùng dao đâm chết nam sinh N.T.Th, học sinh lớp 12 cùng trường.

Góc nhìn pháp lý vụ nam sinh lớp 11 đâm tử vong nam sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Nam sinh học lớp 12 bị nam sinh lớp 11 học cùng trường đâm tử vong. Ảnh: Tân Kỳ.

Liên quan đến vụ án này, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập 10 người tham gia vụ xô xát giữa hai học sinh Trường THPT Lý Chính Thắng dẫn đến việc N.T.Th bị đâm chết.

Theo lời khai ban đầu của Minh, nghi phạm có mâu thuẫn với N.T.Th từ trước. Sáng 11/10, Minh đi học, đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, sau khi tan trường, Th. cùng nhóm bạn chặn đánh Minh trước cổng trường. Tuy nhiên, được mọi người can ngăn nên cả hai ra về.

Trên đường về nhà, Minh đi đến đường nội đồng thuộc thôn Giếng Thị, xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn) thì bị nhóm của Th. tiếp tục chặn đánh. Trong lúc xô xát, Th. bị đâm gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân đưa Th. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam sinh này tử vong.

Nam sinh lớp 11 có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là một vụ án mạng thương tâm mà có nguyên nhân xuất phát từ bạo lực học đường không được kiểm soát ngăn chặn kịp thời. Hành vi của Minh có dấu hiệu của tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì nam sinh lớp 11 này bị nhóm của nạn nhân chặn đánh trước đó nên bực tức, lần sau tiếp tục chặn đánh dẫn đến hành vi.

Như vậy, trong vụ việc này, nam sinh lớp 11 có thể sẽ bị xem xét xử lý hình sự về tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, nam sinh này có thể được áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 123 với mức chế tài có thể là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm và được áp dụng chính sách của người chưa thành niên phạm tội nên mức hình phạt tù có thể sẽ không quá ¾ mức hình phạt nêu trên.

Theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và có thể tạm giam nam sinh lớp 11 này về tội giết người. Đồng thời có thể xem xét xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng đối với những học sinh đã tham gia đánh nhau.

Trong đó không loại trừ trường hợp sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự để xử lý đối với các nam sinh khác.

Ngoài ra, vị chuyên gia nêu quan điểm, trong vụ việc này, trường hợp kết quả điều tra cho thấy nghi phạm gây án đã bị nạn nhân đánh đập nhiều lần, khiến tinh thần bức xúc dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội thì có thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội có lỗi một phần. Đây là tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt khi tòa án lượng hình.

Bên cạnh đó, nếu cả nạn nhân và đối tượng gây án đều là người chưa thành niên nên, có thể sẽ áp dụng các quy định về chính sách đối với người chưa thành niên phạm tội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem