Gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng: Rà soát, hỗ trợ đợt 2 cho nhóm lao động tự do

Minh Nguyệt Thứ năm, ngày 14/05/2020 06:00 AM (GMT+7)
Nhiều tỉnh, thành đã triển khai, rà soát và bước đầu chi trả hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng với các nhóm lao động có danh sách. Với một số nhóm còn lại, các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, dự kiến sẽ chi trả từ nửa cuối tháng 5.
Bình luận 0

Người dân "nhường cơm sẻ áo"

Những ngày qua, thông tin được nhiều người quan tâm là giữa khó khăn, nhiều hộ dân vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ. Tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã có gần 2.000 người là thương binh, bệnh binh, hộ cận nghèo và cả các gia đình có công đã tự nguyện không nhận khoản hỗ trợ để nhường lại cho người khó hơn.

Ông Trịnh Minh Là (thôn 3, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) là đối tượng người có công, nhiễm chất độc hóa học. Theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, gia đình ông Tính sẽ được hỗ trợ 4,5 triệu đồng trong 3 tháng. Dù tuổi cao, kinh tế khó khăn nhưng thấy gia đình vẫn có thể tự chủ được, ông quyết định viết đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng, với tinh thần "nhường cơm, sẻ áo".

Tại xã Hoằng Lưu (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cũng có một số người dân là người có công đã có việc làm tương tự. Ông Ng.V.C là thương binh, nhưng thấy có nhiều hộ có điều kiện kinh tế vất vả hơn, ông viết đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ. Ông C nói: "Tình cảnh dịch bệnh, khó khăn thì ai cũng khó khăn, nhưng gia đình tôi vẫn gắng gượng được. Không đến mức thiếu ăn thiếu mặc, vì vậy vợ chồng tôi bàn bạc quyết định không nhận hỗ trợ.

Gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng:  Rà soát, hỗ trợ đợt 2 cho nhóm lao động tự do  - Ảnh 1.

Người dân huyện Kim Bảng (Hà Nam) nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng. Ảnh: T.N

Tại Hà Nội, thành phố đã kết thúc chi trả tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng đợt 1 cho người dân. Việc rà soát tổng hợp số liệu (chủ yếu là lao động tự do, lao động có hợp đồng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp) vẫn đang được thực hiện.

Bà Nguyễn Thảo Nga - Tổ trưởng tổ 47 khu phố 7 (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) cho biết, qua rà soát, hiện ở khu dân cư của bà có 65 hộ với hơn 300 nhân khẩu. Ngoài cư dân có hộ khẩu thì tổ còn có khoảng 100 lao động di cư sinh sống và làm việc.

Theo Bộ LĐTBXH, hiện 63/63 địa phương đã triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội đến người dân; 40/63 tỉnh, thành đã chi tiền trên 20.000 tỷ đồng, trong đó 4 đối tượng cơ bản là người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo đã nhận được tiền hỗ trợ; giải ngân 12.400 tỷ và cơ bản đến ngày 15/5 sẽ chi trả hỗ trợ xong 4 đối tượng này. Từ 10/5 các địa phương đã tập trung cao độ để giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do mất việc.

"Một số lao động tự do đã tự nguyện từ chối nhận hỗ trợ ngay từ đầu. Tinh thần là người ít khó khăn nhường người khó khăn hơn, vì thế chỉ khi cực kỳ khó, không đủ tiền chi tiêu, sinh hoạt thì họ mới nhận hỗ trợ" - bà Nga nói. Bà cho biết, kết thúc hỗ trợ chi trả đợt 1 bà con nhân dân được nhận hỗ trợ rất phấn khởi, tin tưởng vào sự chăm lo của Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Hà Nội, về cơ bản thành phố đã hỗ trợ xong các nhóm đối tượng là người có công; người nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội... Dự kiến tuần tới đây, thành phố sẽ kết thúc quá trình rà soát và bắt đầu chi trả đợt 2 với nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ còn lại.

Phát huy tinh thần tự nguyện

Ông Nguyễn Đình Dục - Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, trong hai ngày 12 -13/5, huyện tiến hành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng cho các nhóm người nghèo, cận nghèo, người bảo trợ, người có công. Riêng nhóm lao động tự do, lao động có hợp đồng nhưng không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì huyện vẫn đang yêu cầu các địa phương rà soát kỹ càng và niêm yết danh sách công khai tại nhà văn hóa thôn.

Cụ thể toàn huyện có 6.202 đối tượng người có công; 15.867 đối tượng bảo trợ xã hội; 19.755 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; và 22.190 lao động có hợp đồng nhưng bị mất việc làm trong quý II/2020.

Ông Dương Văn Huệ - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện nay 2/3 số huyện trên địa bàn tỉnh đang thực hiện chi trả tiền cho các nhóm đối tượng có danh sách. Với các nhóm đối tượng là lao động tự do tỉnh đang đề nghị các huyện báo cáo danh sách.

Đừng quy chụp, suy diễn

"Theo quan sát của tôi, hiện nay các bộ, ngành và các địa phương đang tích cực triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Tinh thần thực hiện rất kịp thời, công bằng, minh bạch" - ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nói.

Về việc nhiều người dân ở Thanh Hóa từ chối nhận khoản hỗ trợ, ông Lợi cho rằng cần nghiên cứu rõ vấn đề này ở 2 góc độ. Thứ nhất là xem họ có tự nguyện không nhận chính sách hỗ trợ không? Nếu không nhận thì vì sao. Thứ 2 là xem xét xem đằng sau câu chuyện này bản chất là gì, có đúng là họ tự nguyện, hay bị ai đó tác động, giật dây.

"Việc người dân dù khó khăn nhưng vẫn không nhận hỗ trợ thì đó là sự thể hiện lòng yêu nước. Chúng ta phải trân trọng, không nên quy chụp, suy diễn làm ảnh hưởng tới tình đoàn kết trong nhân dân, ảnh hưởng tới uy tín của chính quyền địa phương" - ông Lợi nêu quan điểm.

N.T

Liên quan tới thông tin huyện Thọ Xuân có gần 2.000 người tự nguyện không nhận hỗ trợ, tỉnh đang cho rà soát lại việc này, bởi có thông tin cho rằng có sự vận động người dân không nhận kinh phí hỗ trợ. Ông Huệ nói: "Hiện nay Sở vẫn đang tổng hợp rà soát danh sách đối tượng lao động tự do, lao động có hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhận hỗ trợ. Về số lượng người dân từ chối không nhận hỗ trợ Sở cũng đang cho thống kê và sẽ báo cáo lại".

Sáng 13/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện hỏa tốc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, có tình trạng một vài nơi trên địa bàn tỉnh vận động người dân không nhận kinh phí hỗ trợ. UBND tỉnh khẳng định việc này là không đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ thướng Chính phủ và UBND tỉnh. UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả tiền hỗ trợ với các đối tượng có danh sách. Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem