Gom tiền mua chiến đấu cơ mới, Hà Lan "thanh lý" tiêm kích F-16

Thứ ba, ngày 01/10/2013 18:58 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Hà Lan sẽ bán 15 tiêm kích đa năng F-16 thuộc lực lượng Không quân của nước này cho Jordan.
Bình luận 0
Trị giá của lô hàng và thời gian thực hiện thỏa thuận hiện chưa được tiết lộ. Ngoài tiêm kích F-16, Jordan sẽ nhận được 52 tên lửa điều khiển không đối không Maverich.

  F-16 của Không quân Hà Lan
F-16 của Không quân Hà Lan

Việc chuyển giao máy bay có thể được tiến hành từ năm 2014 tới 2016. Sở dĩ Hà Lan bán F-16 đi là để lấy tiền mua chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II.

Hiện Jordan có 6 chiếc tiêm kích F-16 Fighting Falcon đã từng được Hà Lan sử dụng trước đó.

Vào tháng 2.2013, Bộ Quốc phòng Hà Lan đã bán cho Jordan 60 pháo tự hành Gepard (hay Cheetah) với giá 21 triệu euro, bao gồm cả việc sửa chữa, phục hồi xe chiến đấu và huấn luyện lính điều khiển pháo tự hành.
Thanh Bình (Thanh Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem