• Đình Lục Nà - ngôi đình duy nhất của huyện vùng biên Bình Liêu thuộc tỉnh Quảng Ninh, có lịch sử hình thành lâu đời từ thời Hậu Lê. Đình thờ Thành hoàng làng - cũng là vị tướng anh hùng người dân tộc Tày Hoàng Cần. Đình còn gắn với sự tích “cây tre mọc ngược” được dân gian lưu truyền để ngợi ca công lao các vị tướng lĩnh trấn giữ nơi biên ải. Đây được cho là địa thế đẹp “tả thanh long, hữu bạch hổ” để xây dựng đình, đền.
  • Cho đến trước khi được các cơ quan chức năng công nhận và cho phép trồng ở Việt Nam, cây ngô biến đổi gen (BÐG) đã trải qua rất nhiều thủ tục pháp lý, đánh giá khác nhau trong suốt 10 năm qua.
  • Ngày 10.4 tới, UBND xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tổ chức đón bằng công nhận Di tích lịch sử quốc gia đền thờ Nguyễn Mẫn Đốc (theo Quyết định số 226 của Bộ VHTTDL). 
  • Sáng 6.4, tại khu di tích Phủ Trịnh, xóm Thắng, xã Vĩnh Hùng (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 445 năm ngày mất của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm (1503 - 1570) - người có nhiều cống hiến quan trọng cho sự nghiệp phát triển lịch sử Việt Nam dưới thời Lê Trung Hưng.
  • Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, ông Nguyễn Hồng Minh cho rằng nếu SEA Games 31 (2021) được tổ chức tại TP HCM sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với Hà Nội.
  • Để tránh những thiệt hại nặng nề cho đàn gia súc, gia cầm sau các đợt rét đậm, rét hại, người dân cần chủ động những biện pháp chăm sóc trâu, bò hiệu quả.
  • Nhằm tri ân và ghi nhận công sức, đóng góp của các y, bác sĩ và nhân viên y tế Công ty CP Suppe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2015), công ty đã tổ chức gặp mặt các thế hệ y bác sĩ và nhân viên y tế của công ty.
  • Đây là hai vấn đề mà cán bộ các cấp Hội ND quan tâm thời điểm đầu năm và cuối năm. Quan tâm là vì mong muốn Trung ương Hội NDVN có cải tiến theo hướng tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ hoạt động phong trào ND ở cơ sở.
  • Ngày 27.2, Hội ND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến (giai đoạn 2010 – 2014) và tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (2012 – 2014).
  • Năm nay, nhiều vùng quê ở miền Trung – Tây Nguyên hơi thở mùa xuân đến sớm. Xóm làng phong quang và lòng người phấn chấn, rộn ràng trước những công trình tươi mới, ấm đậm tình quân - dân.