Hạ Bồ Đào Nha trên chấm 11m, Tây Ban Nha vào chung kết

Thứ năm, ngày 28/06/2012 06:21 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bị Bồ Đào Nha cầm hòa 0-0 trong suốt 120 phút thi đấu, song Tây Ban Nha vẫn xuất sắc đánh bại đối thủ trên loạt đá luân lưu cân não với tỷ số 4-2 để giành quyền vào chơi ở trận chung kết.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

img
 

Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Joao Pereira, Bruno Alves, Pepe, Fabio Coentrao; Miguel Veloso, Joao Moutinho, Raul Meireles; Nani, Cristiano Ronaldo; Hugo Almeida.

Tây Ban Nha: Iker Casillas; Alvaro Arbeloa, Gerard Pique, Ramos, Jordi Alba; Xavi, Xabi Alonso, Sergio Busquets; Andres Iniesta, David Silva, Alvaro Negredo.

Khởi đầu trận đấu, Bồ Đào Nha đã chủ động nhập cuộc khá tự tin. Phút thứ 2, Veloso thực hiện quả đá phạt góc rất nguy hiểm từ bên cánh phải buộc Iker Casillas phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Ít phút sau, Iniesta có pha đập nhả ăn ý với David Silva trước khi nhả bóng lại cho Arbeloa băng lên sút bóng đi vọt xà.

Những phút tiếp theo, thế trận diễn ra khá cân bằng và chậm rãi với sự thận trọng của cầu thủ đôi bên. Phút 13, Ronaldo thực hiện pha bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào trong vòng cấm cho Almeida nhưng Casillas đã kịp bắt gọn.

img
 

Trước lối chơi bắt người từ xa của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã phần nào gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận. Phút 29, Negredo có bóng trong vòng cấm rồi kiến tạo cơ hội cho Iniesta ở một tư thế khá trống trải nhưng cú dứt điểm của anh lại đi vọt xà ngang. Ngay sau đó, Pereira cướp được bóng trong chân của Alba rồi chuyền bóng cho Ronaldo thực hiện pha sút xa đi sạt cột dọc.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu vẫn diễn ra khá tẻ nhạt với những pha tranh chấp bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân. Phút 43, Pepe thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến lên vòng cấm của Tây Ban Nha, song cả Ronaldo và Almeida đều không thể với tới bóng.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục thi đấu khá bế tắc và HLV Vicente del Bosque buộc phải tung Cesc Fabregas, Jesus Navas vào sân thay Negredo và David Silva. Phút 59, Ronaldo có đường chuyền cho Almeida xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo này vẫn đi không chính xác.

Về cuối trận đấu, La Roja đã tích cực đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 68, Xavi thực hiện pha đột phá trung lộ rồi tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ môn Rui Patricio. Ngay sau đó, Bồ Đào Nha cũng đáp trả bằng cú dứt điểm đi chệch mục tiêu của Almeida.

img
 

Phút 72, Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt ở cự ly gần 30m nhưng cú đá uy lực của Ronaldo lại đi vọt xà ngang. Ít phút sau, Seleccao liên tiếp được hưởng hai quả đá phạt bên ngoài vòng cấm, song Ronaldo vẫn chưa thể đưa được bóng vào lưới.

Bước sang phút 90, Bồ Đào Nha có pha phản công cực kỳ nguy hiểm. Tiếc là cú dứt điểm trong tư thế khá trống trải của CR7 lại đi rất thiếu chính xác. Với việc không thể ghi được bàn thắng, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Trong cả hai hiệp phụ, Tây Ban Nha là đội cầm bóng và chơi tấn công nhiều hơn, song các chân sút của họ vẫn không thể đưa được bóng vào lưới thủ môn Rui Patricio và hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Kết quả Tây Ban Nha đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Xabi Alonso là người đá hỏng luân lưu bên phía La Roja, trong khi Moutinho và Bruno Alves của Bồ Đào Nha không thực hiện thành công.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem