Hà Giang: Kịch tính hội chọi ngựa có một không hai

Chủ nhật, ngày 18/08/2013 14:01 PM (GMT+7)
Thông tin từ bà Triệu Thị Tình – Phó Giám đốc Sở VHTT và Du lịch tỉnh Hà Giang: từ ngày 17 đết hết ngày 18.8, tại xã Bằng Hành (Bắc Quang – Hà Giang) diễn ra giải chọi ngựa, đây là giải đấu lần đầu tiên diễn ra ở Hà Giang và cả nước.
Bình luận 0
Giải đấu có 30 chú ngựa của 30 hộ ở khắp các bản, xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang tham gia tranh tài. Đây là những chú ngựa hàng ngày vẫn giúp các hộ gia đình thồ hàng lên nương và từ nương về nhà.

Trước đó, các “đấu sỹ” ngựa đã phải trải qua các vòng loại từ cấp bản, xã, với nhiều trật đấu kịch tính, quyết liệt không kém các trận chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng), Hải Lựu (Vĩnh Phúc).

Để các chú ngựa đực hăng chiến, một “em” ngựa cái “xinh đẹp” sẽ được đưa ra làm “mồi nhử”
Để các chú ngựa đực hăng chiến, một “em” ngựa cái “xinh đẹp” sẽ được đưa ra làm “mồi nhử”

Bà Tình cho biết: “Giải “chọi” ngựa nhằm hướng đến việc bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch Hà Giang. Trong nhiều năm qua Hà Giang vãn duy trì các lễ hội như chọi dê ở Hoàng Su Phì và chọi bò ở Mèo Vạc”.

Pha trah đấu quyết liệt giữa hai đấu sỹ ngựa đực, nhằm tranh giành “em” ngựa cái “xinh đẹp”
Pha trah đấu quyết liệt giữa hai đấu sỹ ngựa đực, nhằm tranh giành “em” ngựa cái “xinh đẹp”

Còn theo ông Hoàng Phi Hùng – Trưởng phòng Nghiệp vụ Thể thao (Sở VHTT và Du lịch Hà Giang), đây là một giải đấu mang đậm bản sắc của người dân tộc Tày tại địa phương: “Sau giải này, dự kiến từ năm 2014 giải sẽ được tổ chức một năm hai lần vào tháng giêng và tháng bảy âm lịch với quy mô cấp huyện”.

Chiều này, trận chung kết sẽ được diễn ra giữa hai đấu sỹ toàn thắng tại vòng loại, hứa hẹn một trận đấu đẩy kịch tính, tặng cho khán giả những pha đánh, đòn hiểm đẹp mắt.

Việt Tùng (Việt Tùng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem