• Nằm ở độ cao 178m, hồ Ba Bể như một viên ngọc xanh của Vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn). Đi thuyền trên hồ, du khách ngỡ như mình lạc đến chốn thiên đường ngay nơi hạ giới... 
  • Năm nào cũng vậy, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 luôn là dịp quá tải của ngành du lịch. Nhưng không phải vì thế mà người ta không tìm được khoảnh khắc đáng sống ở những thiên đường của thiên nhiên.
  • Chúng ta khi tuổi đời xế bóng lòng thường da diết nghĩ đến cội nguồn. Biết bao người thời trai trẻ lăn lộn tung hoành nơi viễn xứ, khi già vinh hoa phú quý không màng, chỉ ao ước được thăm lại cố hương...
  • Từ xưa, trong quan niệm dân gian, người Việt cho rằng, giao thừa là thời khắc thiêng liêng, âm dương giao hòa, vạn vât quy tụ. Vì vậy, việc cúng lễ trong nhà, ngoài trời rất được coi trọng trong mỗi gia đình Việt.
  • Dân Việt – Trong vai Ngọc Hoàng, Chí Trung đã cùng các danh hài trẻ của chương trình Vua hài Đất Việt làm nên những trận cười nghiêng ngả với tiểu phẩm hài “Điệp viên du hài ký 001”.
  • Dân Việt - Bị dẫn trước nhưng với bản lĩnh thi đấu dày dạn cùng hai bàn thắng tương đối may mắn, Chelsea đã ngược dòng thành công để đánh bại Tottenham, tiếp tục bám đuổi MU.
  • (Dân Việt) - Hết Chá – một lễ hội hết sức độc đáo của người Thái Trắng, tổ chức vào mùa xuân, nhằm thể hiện sự tôn kính của dân bản với các vị thầy mo, những người được cho đã che chở, chữa bệnh cho người dân.
  • (Dân Việt) - Những đêm rằm đẹp trời, từ hạ giới nhìn lên mặt trăng thấy cây đa rõ lắm. Chưa ai nhìn thấy chú Cuội ngồi ở rễ đa nào quanh cây đa khổng lồ. Có nhiều cuộc hội nghị Ngọc Hoàng không tổ chức ở điện Linh Tiêu, chọn mặt trăng họp cho thơ mộng, lại có cô Hằng Nga làm trưởng tiếp viên, còn gì bằng.
  • (Dân Việt) - Theo báo cáo của Táo quân, tình hình hạ giới khu vực tên miền Vn.com năm nay xem như khả quan. Ngay các tỉnh miền Trung sau lũ lụt cũng đã phục hồi nhanh. Kinh tế vĩ mô tăng trưởng vào loại cao. Dân tình lạc quan số 1 thế giới.