Hà Lan chi 6 tỷ USD mua siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35

Thứ bảy, ngày 21/09/2013 13:01 PM (GMT+7)
Tờ Defense News cho biết, Hà Lan đã quyết định chọn tiêm kích F-35 để thay thế dần dần cho những chiếc máy bay chiến đấu F-16 trong Không quân của quốc gia này.
Bình luận 0
Quân đội Hà Lan cho rằng F-35 là một sự lựa chọn tốt để hiện đại hóa Không quân, hướng tới tương lai.

Tiêm kích đa năng F-35.
Tiêm kích đa năng F-35.

Được biết, Hà Lan sẽ mua 37 chiếc tiêm kích F-35A (phiên bản cất và hạ cánh bình thường). Đây là phiên bản được sản xuất nhiều nhất của dòng F-35. Không quân Mỹ cũng đang có ý định mua 1.700 chiếc máy bay loại này.

Tổng trị giá của lô hàng của Hà Lan vào khoảng 6 tỉ USD chưa kể chi phí vận hành. Không quân Hà Lan sẽ nhận được những chiếc F-35 đầu tiên vào năm 2019.

F-35 Lightning II là loại máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 5, có khả năng tàng hình. Nó được thiết kế với nhiệm vụ yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không. đa năng, có thể thực hiện các nhiệm vụ như yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không.

Việc phát triển F-35 đã được đưa vào kế hoạch tài chính của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các chính phủ liên minh khác. Tiêm kích này được thiết kế và xây dựng bởi một Tổ hợp công nghiệp hàng không do Lockheed Martin chủ trì và các thành viên khác là BAE Systems và Northrop Grumman.
Thanh Bình (Theo militaryparitet) (Thanh Bình (Theo militaryparitet))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem