Hà Nam: Tụ tập đánh bạc giữa dịch Covid-19, 5 đối tượng bị bắt quả tang

Việt Sáng Chủ nhật, ngày 17/10/2021 09:51 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Hà Nam phát hiện 5 đối tượng tụ tập đánh bạc, thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ, hơn 9 triệu đồng, 7 điện thoại di động.
Bình luận 0

Ngày 17/10, Công an huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị đang củng hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi đánh bạc tại xã Thanh Thủy.

Hà Nam: 5 đối tượng tụ tập đánh bạc giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn: Công an tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, vào ngày 15/10, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm đã phát hiện, bắt quả tang nhóm 5  đối tượng đang tụ tập đánh bạc tại thôn Ô Cách.

Các đối tượng gồm Trần Văn Thắng (SN 1990), Trần Văn Thuật (SN 1991), Trần Văn Quân (SN 1969), Trần Văn Cảnh (SN 1997) và Nguyễn Đình Hanh (SN 1996) cùng trú tại xã Thanh Thủy.

Hà Nam: 5 đối tượng tụ tập đánh bạc giữa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ, hơn 9 triệu đồng và 7 điện thoại di động.

Ngay sau đó, Công an xã Thanh Thủy đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Thanh Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 9/10, Công an huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) cũng tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cụ thể, Công an huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) đã bắt quả tang 8 đối tượng đang tụ tập đánh bạc.

Hà Nam: 5 đối tượng tụ tập đánh bạc giữa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Nhóm 8 đối tượng đánh bạc bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện Bình Lục. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

8 đối tượng gồm Trần Văn Đức (SN 1985); Phạm Văn Cơ (SN 1989); Nguyễn Xuân Hà (SN 1990); Lê Văn Hải (SN 1983); Lê Ngọc Long (SN 1990); Phạm Văn Thuận (SN 1969); Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1991); Phạm Quang San (SN 1981).

Tại hiện trường lực lượng Công an huyện Bình Lục thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ, 8 điện thoại di động, 4 xe mô tô, tổng số tiền gần 39 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.

Được biết các đối tượng Phạm Quang San, Phạm Quang Thuận và Lê Văn Hải đã có tiền án về tội đánh bạc.

Theo Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định rõ về tội đánh bạc. Cụ thể:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem