Từ Hà Nội về Hà Nam cần giấy tờ gì?

Việt Sáng Thứ bảy, ngày 16/10/2021 10:03 AM (GMT+7)
Những ngày qua, nhiều người dân quan tâm đến việc từ Hà Nội về Hà Nam cần giấy tờ gì, thủ tục ra sao. Theo thông tin mới nhất của Dân Việt, Sở Y tế Hà Nam đang xây dựng hướng dẫn chi tiết cho người dân ra, vào Hà Nam đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Từ Hà Nội về Hà Nam cần giấy tờ gì, có phải cách ly y tế không?

Chị Phạm Phương Thảo (quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) những ngày qua băn khoăn nếu từ Hà Nội về Hà Nam cần giấy tờ gì, có phải xét nghiệm không?

Chị Thảo ở Thủ đô nhiều tháng nay chưa về được quê do dịch Covid-19. Hiện nay, Hà Nội đã nới lỏng giãn cách nhưng Hà Nam vẫn là địa phương đang có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 và vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

"Hà Nam vẫn còn một số ổ dịch, tôi cũng chưa biết có nên về quê hay không, về cần giấy tờ gì. Sau đó, trở lại Hà Nội có cần thêm thủ tục gì nữa không?" - chị Thảo cho hay.

Từ Hà Nội về Hà Nam cần giấy tờ gì, có phải cách ly không? - Ảnh 1.

Từ Hà Nội về Hà Nam cần giấy tờ gì, có phải cách ly được nhiều người dân quan tâm. Ảnh: Nguyễn Chương.

Theo quan sát của PV Dân Việt, các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội, trong đó có chốt đi về Hà Nam đã không kiểm tra người ra vào.

Liên quan đến vấn đề người dân từ Hà Nội về Hà Nam cần thủ tục gì, trao đổi với PV, ông Đỗ Hoàng Hải - Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Nam cho biết, người dân từ vùng xanh ra, vào tỉnh Hà Nam cần khai báo y tế.

"Người dân từ vùng xanh về quê chỉ cần khai báo y tế với chính quyền địa phương, không cần giấy xét nghiệm, việc đi lại trong tỉnh hoàn toàn bình thường. Các chốt kiểm tra tại các tuyến đường ra/vào tỉnh Hà Nam cơ bản được dỡ bỏ", ông Hải cho biết.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam thông tin, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể, nếu người dân đi từ vùng đỏ, hay vùng có nguy cơ rất cao về Hà Nam phải có xét nghiệm PCR.

"Hà Nội được đánh giá là vùng xanh, thuộc cấp độ 1, nên người dân từ Hà Nội về Hà Nam hoàn toàn bình thường, chỉ cần khai báo y tế khi về địa phương

Hà Nam đang kiểm soát và đáp ứng tốt công tác phòng dịch, nên người dân có thể yên tâm đi lại nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc mà Bộ Y tế yêu cầu', vị lãnh đạo tỉnh Hà Nam cho biết.

Sáng 16/10, trả lời PV Dân Việt, ông Trương Thanh Phòng – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho hay, đơn vị đang triển khai tham mưu cho UBND tỉnh về quy định chi tiết người dân ra, vào Hà Nam cần giấy tờ, thủ tục gì để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 (Nghị quyết số 128) và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 (Quyết định số 4800) của Bộ Y tế về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh Hà Nam kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128 và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trước ngày 17/10/2021.

Từ Hà Nam đi Hà Nội có cần xét nghiệm PCR?

Ở chiều ngược lại, một số bạn đọc từ Hà Nam chưa rõ nếu đi từ khu vực đang có dịch Covid-19 lên Hà Nội cần các thủ tục gì.

Anh Nguyễn Khải (Thanh Liêm, Hà Nam) băn khoăn: "Hà Nam là địa phương có dịch Covid-19. Tôi muốn về nhà ít hôm rồi quay trở lại Hà Nội làm việc nhưng không biết thủ tục như thế nào? Cũng lo lắng mấy hôm nhưng chưa thấy thông tin giờ mới, một số tỉnh ngày 15/10 đã có văn bản hướng dẫn cụ thể", anh Khải nói.

Từ Hà Nội về Hà Nam cần giấy tờ gì, có phải cách ly không? - Ảnh 2.

Người dân Hà Nội về Hà Nam và Hà Nam lên Hà Nội cũng phải chú ý những quy định cụ thể. Ảnh: Nguyễn Chương.

Trao đổi với Dân Việt sáng 16/10, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14, CA TP Hà Nội cho biết, đối với người dân từ Hà Nam lên Hà Nội di chuyển bình thường, không cần giấy xét nghiệm. 

"Chốt chúng tôi chưa tháo dỡ hẳn, nhưng linh động cho người dân di chuyển qua. Người dân từ Hà Nam lên Hà Nội cần đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch an toàn, khai báo y tế rõ ràng" - Trung tá Tuấn cho hay.

Theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân.

Chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với trường hợp có một trong các biểu hiện, triệu chứng như: Sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…

Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao.

Tại cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở: Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh: Chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

Việc thực hiện xét nghiệm để xử lý ổ dịch: Tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch, địa phương quyết định đối tượng, địa bàn xét nghiệm cho phù hợp.

Xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp xét nghiệm tầm soát, sàng lọc, định kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem