Hà Nội: Bắn vào xe tuần tra trên khu phố cổ

Thứ hai, ngày 14/05/2012 06:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dũng cùng Quý và Tuấn đi xe ô tô lên Cầu Gỗ và gọi Vĩnh ra rồi dùng súng đập vào đầu Vĩnh. Khi bị lực lượng tuần tra yêu cầu buông vũ khí, nhóm bắn nhiều phát đạn vào xe ô tô của lực lượng tuần tra.
Bình luận 0

Ngày 13.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án nổ súng bắn nhau vào đêm 9.5 tại ngã 5 Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, khởi tố vụ án với 5 tội danh: Giết người; chống người thi hành công vụ; tàng trữ trái phép vũ khí; gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm.

Cơ quan chức năng cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Trần Thế Dũng (ở quận Hai Bà Trưng), Trịnh Minh Quý (quận Đống Đa) và Phạm Anh Tuấn (quận Hoàn Kiếm).

Trước đó, Anh Tuấn vay tiền của Lê Quang Minh (đàn em của Phan Trọng Vĩnh) nhưng không trả. Bị đòi tiền, Tuấn đã gặp Dũng nhờ can thiệp.

Tối 9.5, Dũng cùng Quý và Tuấn đi xe ô tô lên Cầu Gỗ và gọi Vĩnh ra rồi dùng súng đập vào đầu Vĩnh. Khi bị lực lượng tuần tra yêu cầu buông vũ khí, nhóm này đã bắn nhiều phát đạn vào xe ô tô của lực lượng tuần tra rồi lên xe tẩu thoát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem