Hà Nội: Băng nhóm trộm xe máy "nhanh như chớp" sa lưới

Xuân Lực Thứ năm, ngày 26/06/2014 20:43 PM (GMT+7)
Một băng nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp liên tỉnh vừa bị Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai triệt phá. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 10 ngày, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội và Bắc Giang.
Bình luận 0

 Ngày 26.6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 6 đối tượng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy.

Theo đó, các đối tượng: Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, HKTT: Đồng Hỷ, Thái Nguyên, chỗ ở hiện nay: P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Ngô Thế Vui (25 tuổi, trú tại Đại Thành, Hiệp Hòa, Bắc Giang, chỗ ở hiện nay: P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai) bị khởi tố điều tra về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Lê Văn Thành (26 tuổi, HKTT ở Tân Yên, Bắc Giang, đang ở tại Từ Sơn, Bắc Ninh), Lê Văn Thiệp (25 tuổi, HKTT tại Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang), Tạ Văn Thịnh (21 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, cùng trú tại Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Ngô Thế Vui bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

img

Nhóm đối tượng nằm trong đường dây trộm cắp xe máy chuyên nghiệp tại cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan điều tra, trước đó, ngày 11.6, Công an P.Tân Mai (Q.Hoàng Mai) tiến hành kiểm tra hành chính tại bãi gửi xe đối diện cổng vào số 3 Bến xe phía Nam Hà Nội. Tại đây, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Tuấn, Ngô Thế Vui, Lê Văn Thành có dấu hiệu khả nghi, không xuất trình được giấy tờ xe và trong túi xách của Tuấn còn có bộ vam phá khóa tự chế. 

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa ba người trên về trụ sở để làm việc. Quá trình điều tra, Công an P.Tân Mai đã phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Hoàng Mai làm rõ, các đối tượng trên nằm trong băng nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, từ ngày 2-10.6,  Nguyễn Văn Tuấn, Ngô Thế Vui và đồng bọn với thủ đoạn "nhanh như chớp" phá khóa xe máy, chúng đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội và Bắc Giang.

Trước việc điều tra khám phá nhanh ổ nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp và ổ nhóm “xã hội đen” của lực lượng thuộc Công an Q.Hoàng Mai, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc Công an Hà Nội và đại tá Nguyễn Văn Tỉnh - Trưởng Công an Q.Hoàng Mai đã trao quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho tập thể, cá nhân tham gia phá chuyên án.

Hiện vụ án đang được Công an Q.Hoàng Mai tiếp tục điều tra mở rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem