Hà Nội bổ nhiệm tân Chánh văn phòng 43 tuổi, ông Phạm Quí Tiên đi đâu?

Thành An Thứ sáu, ngày 30/08/2019 21:53 PM (GMT+7)
Ngày 30/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao quyết định công tác cán bộ với các sở ngành TP. Trong đó có quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND TP.
Bình luận 0

Theo đó, ông Vũ Đăng Định, sinh năm 1976, Giám đốc Sở Ngoại vụ đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội từ ngày 1/9/2019.

Cùng đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký quyết định số 4688/QĐ-UBND về việc điều động ông Phạm Quí Tiên, sinh năm 1968, Chánh Văn phòng UBND TP đến nhận công tác tại Huyện uỷ Thạch Thất.

img

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, kéo dài thời gian công tác.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung còn trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm; kéo dài thời gian công tác. 

Cụ thể, điều động ông Hà Minh Hải, sinh năm 1969, Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Quận ủy Đống Đa, giữ chức Bí thư Quận ủy.

Điều động, bổ nhiệm bà Vũ Thu Hà, sinh năm 1972, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1976, Phó Giám đốc Sở Du lịch đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng ký quyết định dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà nội đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định với đồng chí Phạm Trung Chính, sinh năm 1959, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì lễ công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Quận ủy Đống Đa.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố hai quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo Quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Lê Tiến Nhật, sinh năm 1963, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa về công tác tại Huyện ủy Thanh Trì; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Trì nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Trước đó, ông Trần Văn Khương, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem