Hà Nội: Cây xanh ven đường đang bị 'đóng hộp' bằng xi măng, bê tông

Đàm Mai Anh Thứ ba, ngày 02/06/2020 12:15 PM (GMT+7)
Hàng loạt cây xanh nhiều năm tuổi tại Hà Nội bị "bóp nghẹn" bởi xi măng và bê tông. Hiện tượng này xảy ra một phần do người dân tự san lấp nhằm có chỗ buôn bán hoặc đơn giản là để sạch sẽ hơn.
Bình luận 0

Hiện nay, nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội đang bị "bóp cổ" bằng xi măng và bê tông. 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, nhiều tuyến đường tại quận Cầu Giấy, Đống Đa... có các gốc cây ven đường đang bị phủ kín bằng ximăng, bê tông.

Hà Nội: Cây xanh ven đường đang bị 'bóp cổ' bằng xi măng, bê tông - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi nhận trên phố Trần Thái Tông, cây xanh bị "đóng hộp" dưới gốc, bít kín xi măng quanh gốc.

Thậm chí người dân tại tuyến phố Trần Thái Tông còn "sáng tạo" bịt cây lại trang trí thành một chỗ nghỉ chân "lí tưởng".

Chị Lê Hồng (trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đoạn đường Đê La Thành có nhiều cây cổ thụ,  bị bịt kín quanh gốc.

"Một bộ phận người dân nghĩ lấp lại cho sạch sẽ, số khác thì tận dụng để bỏ đồ cho tiện, số thì dùng để kinh doanh nên hàng cây khu vực Đê La Thành nhiều cây xanh lâu năm bị bê tông kín mít gốc", chị Hồng cho biết.

"Không biết bịt như thế này thì cây xanh có làm sao không? Thông thường mỗi cây xanh có bồn xung quanh bảo vệ, nhưng tại đường Đê La Thành ít thấy nhưng cây như vậy", anh Đặng Ngọc Tuấn (Đống Đa) nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nếu bịt kín phần gốc cây sẽ dẫn đến tình trạng cây thiếu dưỡng chất và khó khăn trong việc tưới, chăm sóc cây. Lâu dần dẫn đến việc rễ cây bị yếu, giảm độ bám với đất, thân cây mục dần và chết.

Một số hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận tình trạng cây bị xi măng bịt kín gốc tại Hà Nội:

Hà Nội: Cây xanh ven đường đang bị 'bóp cổ' bằng xi măng, bê tông - Ảnh 2.

Nhiều cây xanh lâu năm bị xi măng bịt kín gốc tại khu vực quận Đống Đa.

Hà Nội: Cây xanh ven đường đang bị 'bóp cổ' bằng xi măng, bê tông - Ảnh 3.

Một gốc cây tai khu vực đường Trần Thái Tông được xi măng bít kín đến vài chục cm. Đây cũng là chỗ một số người dân nghỉ chân.

Hà Nội: Cây xanh ven đường đang bị 'bóp cổ' bằng xi măng, bê tông - Ảnh 4.

Theo tìm hiểu nếu bít kín cây sẽ khó hấp thu nước, lâu dần sẽ dẫn đến yếu, đễ đổ.

Hà Nội: Cây xanh ven đường đang bị 'bóp cổ' bằng xi măng, bê tông - Ảnh 5.

Ngoài việc bịt xi măng, nhiều người còn tận dụng cây xanh làm "biển quảng cáo".

Hà Nội: Cây xanh ven đường đang bị 'bóp cổ' bằng xi măng, bê tông - Ảnh 6.

Không ít cây lâu năm bị bịt kín bằng bê tông và xi măng.

Hà Nội: Cây xanh ven đường đang bị 'bóp cổ' bằng xi măng, bê tông - Ảnh 7.

Nhiều cây xanh nhỏ hơn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem