Hà Nội: Chàng trai 10X tự chế hơn 100 chiếc máy bay “siêu tốc độ”

Thảo Quyên Thứ tư, ngày 14/09/2022 06:00 AM (GMT+7)
Đam mê mô hình máy bay từ nhỏ, Võ Hoàng Hiếu (SN 2002, ở TP.Hà Nội) nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ sở hữu bộ sưu tập máy bay "khủng", mô tả lại các dòng như: Airbus A380, Boeing 777, Su-27,...
Bình luận 0

Clip chàng trai 10X tự chế hơn 100 chiếc máy bay "siêu tốc độ". Thực hiện: Thảo Quyên.

Hà Nội: Chàng trai 10x tự chế hơn 100 chiếc máy bay “siêu tốc độ” - Ảnh 2.

Võ Hoàng Hiếu (SN 2002, Hoàng Mai, Hà Nội) được nhiều người biết tới với bộ môn chế tạo máy bay cánh bằng. Bằng khối óc sáng tạo và đôi tay khéo léo, hiện tại, Hiếu đã tự tay tạo ra hơn 100 chiếc máy bay với những kiểu dáng khác nhau, có chiếc đạt đến 180 km/h. Ảnh: Thảo Quyên.

Hà Nội: Chàng trai 10x tự chế hơn 100 chiếc máy bay “siêu tốc độ” - Ảnh 3.

Giải thích về xuất phát của đam mê này, chàng trai trẻ cho biết, năm 8 tuổi, vô tình lướt phải video người ta chơi máy bay, nên bản thân em nảy sinh cảm giác thích thú với việc chế máy bay. Sau đó, Hiếu đã xin bố mẹ cho tiền mua linh kiện máy bay về tự lắp ráp. Có thể nói, bộ môn máy bay tự chế đã giúp cuộc sống của Hiếu thay đổi bởi lúc đó Hiếu chỉ là một cậu học sinh "nghiện game". Ảnh: Thảo Quyên.

Hà Nội: Chàng trai 10x tự chế hơn 100 chiếc máy bay “siêu tốc độ” - Ảnh 4.

Để có được thành quả trên, Hiếu đã không ít lần gặp thất bại. Nhờ sự kiên trì cùng những kinh nghiệm đúc kết được, đến chiếc thứ 16, Hiếu mới có thể tự chế và lái thành công chiếc máy bay, bay trên bầu trời. Ảnh: Thảo Quyên.

Hà Nội: Chàng trai 10x tự chế hơn 100 chiếc máy bay “siêu tốc độ” - Ảnh 5.

Căn phòng rộng khoảng 10m2 tại quận Hoàng Mai, Hà Nội là nơi Hiếu trưng bày bộ sưu tập máy bay của mình. Để dễ chiêm ngưỡng và tiết kiệm không gian, cậu cẩn thận treo từng chiếc máy bay với khoảng cách nhất định lên tường. Ảnh: Thảo Quyên.

Hà Nội: Chàng trai 10x tự chế hơn 100 chiếc máy bay “siêu tốc độ” - Ảnh 6.

Để thỏa mãn niềm yêu thích máy bay dân dụng, chiếc Boeing 787 được Hiếu thiết kế có màu sắc tương tự máy bay Bamboo với sải cánh 1,7m, dài 1m73. Ý tưởng thiết kế chiếc Boeing 787 với ngoại hình giống đến 98% máy bay thật này nảy sinh trong một lần Hiếu ra sân bay ngắm nhìn cảnh máy bay cất cánh. Ảnh: Thảo Quyên.

Hà Nội: Chàng trai 10x tự chế hơn 100 chiếc máy bay “siêu tốc độ” - Ảnh 7.

Đây vốn dĩ là chiếc máy bay A320 do Hiếu tự mình thiết kế. Tuy nhiên, trong một lần đi bay, nó đã bị rơi do gặp sự cố nên Hiếu đã cho nó nằm trên tầng thượng 2 năm. Sau khoảng thời gian dài cân nhắc, cậu quyết định phục chế chiếc máy bay này thành A380. Lúc chiếc máy bay A320 mang trong mình diện mạo mới cũng là lúc tên tuổi "Hiếu máy bay" ra đời. Ảnh: Thảo Quyên.

Hà Nội: Chàng trai 10x tự chế hơn 100 chiếc máy bay “siêu tốc độ” - Ảnh 8.

Chiếc FE2 được mô phỏng không khác gì máy bay thật. Nhưng để người chơi có thể kiểm soát được trọng lượng và tốc độ, Hiếu đã tính toán và cân chỉnh lại nó. Ảnh: Thảo Quyên.

Hà Nội: Chàng trai 10x tự chế hơn 100 chiếc máy bay “siêu tốc độ” - Ảnh 9.

Chàng trai 10X cho biết, ngày xưa, nếu muốn chơi máy bay, người chơi bắt buộc phải tự thiết kế. Nhưng bây giờ trên các trang internet có rất nhiều các mẫu máy bay nên mọi người có thể lên đấy tham khảo. Các mẫu như SU 27, 37, S22 là những mẫu rất là cơ bản dành cho những ai mới gia nhập bộ môn máy bay RC. Ảnh: Thảo Quyên.

Hà Nội: Chàng trai 10x tự chế hơn 100 chiếc máy bay “siêu tốc độ” - Ảnh 10.

Chia sẻ về tương lai, chàng trai trẻ mong muốn được làm việc trong ngành kỹ thuật hàng không. "Em muốn được vào làm trong ngành kỹ thuật hàng không để biết thêm về nguyên lý hoạt động của máy bay thật. Từ đó, có thể về áp dụng vào đam mê để những chiếc máy bay của mình được cải tiến và hoàn hảo hơn", Hiếu cho biết thêm. Ảnh: Thảo Quyên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem