Hà Nội: Chi 318 tỷ đồng để bình ổn giá năm 2013

Thứ bảy, ngày 10/08/2013 09:53 AM (GMT+7)
Trong năm 2013, TP.Hà Nội sẽ chi 318 tỷ đồng làm nguồn vốn không tính lãi để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình bình ổn giá từ tháng 7.2013 đến tháng 4.2014.
Bình luận 0
Sở Công Thương Hà Nội cho biết, 10 mặt hàng thuộc danh mục thiết yếu gồm: Gạo tẻ, thịt lợn, thịt gà, trứng gà, vịt, thủy hải sản, thực phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, dầu ăn, đường, rau củ, giấy vở viết học sinh...

Chương trình bình ổn giá năm nay tiếp tục chú trọng đến việc đưa hàng bình ổn đến các khu công nghiệp, các bếp ăn tập thể, khu dân cư thu nhập thấp…
Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem