Hà Nội: Chuyển đổi 3 dự án thành nhà ở xã hội

Thứ tư, ngày 10/04/2013 14:03 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sẽ chuyển đổi 3 dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội là thông tin được Sở Xây dựng Hà Nội thông tin ngày 9.4.
Bình luận 0

Theo đó, những dự án đã được thành phố xem xét chấp thuận nguyên tắc cho phép chuyển đổi gồm: Dự án xây dựng khu nhà ở Trung Văn mở rộng tại huyện Từ Liêm của Công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Nội; Dự án khu nhà ở cao tầng đô thị Sông Đà tại 143 Trần Phú, Hà Đông của Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà. Cuối cùng là Dự án tổ hợp chung cư AZ Thăng Long Hà Nội của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, theo số liệu từ khảo sát mới nhất thì từ nay đến 2015, nhu cầu về nhà ở xã hội tại Hà Nội khoảng 15.000 căn, tương đương 1,1 – 1,5 triệu m2; nhà ở cho công nhân khoảng 1,6 triệu m2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem