Hà Nội có tên phố mang tên vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh

Sông Bùi Thứ tư, ngày 05/01/2022 15:22 PM (GMT+7)
Theo quyết định của Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, vợ chồng cố nghệ sĩ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ được đặt tên cho hai tuyến phố gần nhau tại quận Cầu Giấy.
Bình luận 0

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 5450/QĐ-UBND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Hà Nội, ngày 5/1. 

Theo đó, Hà Nội điều chỉnh độ dài 9 tuyến phố và đặt tên 38 đường, phố mới, trong đó vợ chồng cố nghệ sĩ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ được đặt tên cho hai tuyến phố gần nhau tại quận Cầu Giấy.

Hà Nội có tên phố mang tên vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh - Ảnh 1.

Phố Lưu Quang Vũ từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Khang tại số nhà 69 đến ngã ba giao cắt ngõ 22 Trung Kính, đối diện trường THCS Yên Hòa. Chiều dài phố là 430 m, rộng 17,5 đến 26 m, vỉa hè mỗi bên từ 5 đến 6,5 m. Ảnh: Sông Bùi.

Cụ thể, Phố Xuân Quỳnh bắt đầu từ ngã ba giao cắt phố Vũ Phạm Hàm, đối diện Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 (số 5 Vũ Phạm Hàm) đến ngã ba giao cắt đối diện tòa nhà Trung Yên Plaza (UDIC) tại phường Trung Hòa; dài 470 m, rộng 10 m, vỉa hè mỗi bên rộng 2 m.

Phố Lưu Quang Vũ từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Khang tại số nhà 69 đến ngã ba giao cắt ngõ 22 Trung Kính, đối diện trường THCS Yên Hòa. Chiều dài phố là 430 m, rộng 17,5 đến 26 m, vỉa hè mỗi bên từ 5 đến 6,5 m.

Hà Nội có tên phố mang tên vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh - Ảnh 2.

Phố Xuân Quỳnh bắt đầu từ ngã ba giao cắt phố Vũ Phạm Hàm, đối diện Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 (số 5 Vũ Phạm Hàm) đến ngã ba giao cắt đối diện tòa nhà Trung Yên Plaza (UDIC) tại phường Trung Hòa; dài 470 m, rộng 10 m, vỉa hè mỗi bên rộng 2 m. Ảnh: Sông Bùi.

Trong đợt này, Hà Nội còn đặt tên phố mang tên nhà thơ Chế Lan Viên ở quận Bắc Từ Liêm, đoạn từ ngã ba giao đường Phạm Văn Đồng tại lối vào khu đô thị Ressco đến ngã ba giao cắt cạnh tòa nhà cán bộ Thành ủy, dài 700 m, rộng 12,5 m.

Nhà văn Nguyễn Minh Châu (quận Long Biên) dài 1,2 km, rộng 17-30 m; phố mang tên nhạc sĩ Huy Du (quận Nam Từ Liêm) dài 630 m, rộng 13 m...

Ngoài ra, Hà Nội cũng điều chỉnh đồ dài 9 tuyến đường, phố gồm: Nguyễn Xuân Khoát (quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy); Trương Công Giai (quận Cầu Giấy); Hoàng Ngân (quận Cầu Giấy); Nguyễn Quốc Trị (quận Cầu Giấy); Giang Biên (quận Long Biên); Kim Quan Thượng (quận Long Biên); Bát Khối (huyện Gia Lâm); Thành Trung (huyện Gia Lâm).

UBND TP.Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài đường, phố, đặt tên công trình công cộng; về ý nghĩa của địa danh, danh nhân được đặt tên cho các đường phố mới, công trình công cộng và đường, phố được điều chỉnh độ dài.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và đơn vị liên quan thực hiện việc phân định ranh giới, gắn biển tên 38 đường, phố mới đặt tên và 9 tuyến đường, phố điều chỉnh độ dài trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Công an Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã có đường phố được đặt tên và điều chỉnh độ dài xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều chỉnh hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ liên quan đến các hộ dân đang sinh sống tại địa bàn, bảo đảm ổn định tại cơ sở.

VIDEP: Phố Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thực hiện: Sông Bùi - Khôi Lâm.

Trước đó, ngày 10/12/2021, với 100% đại biểu có mặt tán thành tại kỳ họp thứ ba, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố trên địa bàn Hà Nội năm 2021.

Theo đó, có 38 tuyến đường, phố mới và 9 tuyến đường và phố được điều chỉnh độ dài. Đáng chú ý, trong số 38 tên được lấy ý kiến đặt tên đường, phố lần này có trường hợp đặc biệt là vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.

Được biết, ngoài Hà Nội, ở TP.Quy Nhơn - Bình Định và TP.Đà Nẵng cũng đã có hai con đường mang tên "Lưu Quang Vũ". Tại TP.HCM cũng có một con đường nội khu của một khu đô thị mang tên "Xuân Quỳnh".

Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (1948 – 1988) được xem là một tài năng lớn của văn chương và sân khấu Việt Nam. Ông là tác giả của 50 vở kịch từng được nhiều đoàn kịch, nhà hát xây dựng thành những vở diễn nổi tiếng, tầm cỡ… Một số vở kịch trở thành mẫu mực của sân khấu Việt Nam như: Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Lời thề thứ 9, Bệnh sĩ, Khoảnh khắc và vô tận, Tôi và chúng ta, Tin ở hoa hồng, Nàng Sita…

Ông còn là tác giả của nhiều truyện ngắn, bài thơ nổi tiếng đã đi vào lòng nhiều thế hệ như: Và anh tồn tại, Tiếng Việt, Vườn trong phố, Bầy ong trong đêm sâu.... Thơ Lưu Quang Vũ không chỉ bay bổng, tài hoa mà còn giàu cảm xúc, trăn trở, khát khao. Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000.

Hà Nội chính thức có phố Lưu Quang Vũ và  Xuân Quỳnh - Ảnh 5.

Chân dung nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Ảnh: GĐCC.

Nhà thơ Xuân Quỳnh (1942-1988), tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Bà nổi tiếng với nhiều bài thơ được nhiều người biết đến như: Thuyền và biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa Thu, Tiếng gà trưa...

Thơ của nữ thi sĩ giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau như chính tính cách luôn hết mình với cuộc sống của bà. Những bài thơ khi thì hạnh phúc đắm say, lúc đau khổ, suy tư của nhà thơ luôn gần gũi vì được viết với sự đằm thắm của một người phụ nữ vừa làm thơ vừa làm vợ, làm mẹ. Bà được truy tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001 và giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2017 với hai tập thơ Lời ru trên mặt đất và Bầu trời trong quả trứng.

Năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày sinh của nhà thơ Xuân Quỳnh, Google đã chính thức thay đổi ảnh đại diện logo trên trang chủ của mình thành bức họa cách điệu mang dáng hình nhà thơ Xuân Quỳnh cùng với hình ảnh con thuyền lướt trên sóng và đàn chim trên bầu trời. Sau cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thì nữ sĩ Xuân Quỳnh là danh nhân Việt Nam thứ 3 và là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được Google vinh danh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem