Hà Nội: Công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo trên phố Vọng gây nứt nhà hàng xóm

Quang Minh Thứ sáu, ngày 19/08/2022 13:50 PM (GMT+7)
Trong quá trình sửa chữa, cải tạo, công trình xây dựng trên phố Vọng (Hà Nội) đã gây nứt tường của nhà hàng xóm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Bình luận 0

Mới đây ông Vũ Thế Mạnh, địa chỉ số 387+389 phố Vọng, phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gửi đơn đến Báo điện tử Dân Việt phản ánh, ngày 26/6/2022, đơn vị thi công trình 383+385 phố Vọng trong quá trình sửa chữa, cải tạo đã có hành vi tự ý cắt, đục tầng thượng tầng 7, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn nhà 7 tầng của gia đình ông.

Hà Nội: Công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo trên phố Vọng gây nứt nhà hàng xóm - Ảnh 1.

Đơn vị thi công công trình xây dựng (ảnh nhà quây tôn xanh) trên phố Vọng gây ảnh hưởng tới nhà liền kề. Ảnh: Quang Minh.

Hiện tại, căn nhà của ông Mạnh bị nứt ngang dọc, thấm, dột, nước thấm dột chảy xuống các tầng gây ẩm, mốc, hư hại, giảm tuổi thọ, chất lượng công trình. Ngoài ra, sự việc trên đã dẫn đến hỏng nhiều trang thiết bị âm thanh, loa đài cao cấp trong nhà.

"Sau trận mưa lớn, nhân viên làm việc tại tòa nhà thông báo cho tôi về việc nhà dột khắp các tầng. Lúc này tôi đi kiểm tra mới phát hiện ra ở khu vực mái tầng 7 bị đục một vệt dài khoảng gần 20m, chiều ngang khoảng 15cm. Đơn vị thi công đã sang đục mái nhà của gia đình chúng tôi trong khi chúng tôi không hề hay biết", ông Mạnh nói.

Theo vị này, sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông và toàn bộ 35 nhân viên làm việc tại đây không dám ở trong ngôi nhà vì nơm nớp lo sợ hệ thống điện gây chập cháy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Công việc kinh doanh của công ty của ông cũng bị ảnh hưởng, đình trệ.

Hà Nội: Công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo trên phố Vọng gây nứt nhà hàng xóm - Ảnh 2.

Các thanh sắt lớn hàn cắm thẳng sang tường nhà ông Mạnh. Ảnh: T.M.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Mạnh đã báo chính quyền địa phương, đồng thời yêu cầu chủ nhà bên cạnh đến làm việc, khắc phục hậu quả nhưng chủ nhà không đến.

Ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà của ông Mạnh gồm 7 tầng, tại phía mái của tầng 7 xuất hiện một vết cắt chạy dài khoảng 20m, chiều ngang rộng 15cm, sâu 15cm. Vết nứt dài xuất hiện ở tầng tầng 6 và tầng 7. Ngoài ra, phần tường giáp ranh với công trình 383+385 bị thấm nước gây ẩm thấp, loang lổ, bong tróc các lớp sơn, sát 2 bên trần vẫn còn ẩm.

Hà Nội: Công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo trên phố Vọng gây nứt nhà hàng xóm - Ảnh 3.

Vết cắt lớn xuất hiện trên mái tầng 7 nhà ông Mạnh. Ảnh: Quảng Minh.

Trao đổi với Dân Việt, ông Tạ Viết Cường, cán bộ UBND phường Đồng Tâm cho hay, sau khi xảy ra sự việc, cán bộ phường đã xuống phối hợp với chủ nhà lập biên bản vụ việc. 

Bước đầu ghi nhận trong quá trình sửa chữa, cải tạo, công trình nhà số 383+385 đã gây ảnh hưởng đến công trình nhà ông Mạnh, đó là xuất hiện các vết nứt, dột. Hiện tại, phường đã yêu cầu chủ công trình dừng thi công sửa chữa, đồng thời yêu cầu phải phối hợp với ông Mạnh để thống nhất phương án sữa, khắc phục ngôi nhà cho gia đình ông Mạnh.

Hà Nội: Công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo trên phố Vọng gây nứt nhà hàng xóm - Ảnh 4.

Phần mái trần phía tầng 6 nhà ông Mạnh bị hư hỏng. Ảnh: Quang Minh.

Về thông tin phản ánh của ông Mạnh, ngôi nhà số 383+385 trước khi sửa chữa, cải tạo gồm 5 tầng 1 tum. Tuy nhiên, hiện nay ghi nhận ngôi nhà có 7 tầng, 1 tum và có dấu hiệu xây dựng trái phép, theo ông Cường, công trình nhà số 383 bắt đầu sửa chữa từ năm 2021.

Hà Nội: Công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo trên phố Vọng gây nứt nhà hàng xóm - Ảnh 5.

Một số đồ nội thất trong ngôi nhà bị ẩm mốc, bong tróc, hư hỏng. Ảnh: T.M

"Còn việc họ có xây vượt phép hay không chúng tôi đang xác minh, hiện tại chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận. Còn về việc chủ nhân của ngôi nhà sửa chữa, cải tạo thì không cần phải xin giấy phép. Phường đang kiểm tra xác minh tất cả các nội dung ông Mạnh phản ánh"", ông Cường nói.

Trao đổi thêm với Dân Việt, đại diện chủ nhà 383+385 phố Vọng cho hay, hiện hai bên đang trong quá trình trao đổi, bàn phương án khắc phục. Trước thời điểm sửa chữa, cải tạo, ngôi nhà gồm có 7 tầng và 1 tum. Phía phường cũng đang giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với phóng viên, ông Mạnh liên tục khẳng định hiện trạng ngôi nhà trước khi cải tạo chỉ có 5 tầng, 1 tum. Và ông cũng đưa ra những hình chụp về ngôi nhà bên cạnh gồm 5 tầng, 1 tum. 

Phóng viên đã đề nghị vị lãnh đạo phường thông tin về giấy phép xây dựng trước thời điểm sửa chữa, biên bản ghi nhận sự việc làm nứt tường nhà dân nhưng ông Cường nói chưa thể cung cấp ngay: "Chúng tôi sẽ báo lãnh đạo về các nội dung này và cung cấp cho phóng viên sau".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem