Hà Nội: Học sinh thở phào nhẹ nhõm nhờ đề Văn "dễ thở"

Thứ bảy, ngày 02/06/2012 12:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - 10h sáng nay 2.6, kết thúc buổi thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012, các sĩ tử bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng thoải mái, đa số thí sinh cho rằng đề thi khá "dễ thở".
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều thí sinh đã hoàn tất bài thi trước 10h. Tuy nhiên, theo quy định, đúng 10h giờ cổng trường thi mới mở cho thí sinh rời khỏi trường.

img

Thí sinh Khắc Trường cũng tại địa điểm trường THPT Trần Nhân Tông nhận định: "Đề thi dễ hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Tuy đề thi không có các câu em học nhiều nhất và tâm đắc, song em vẫn hoàn thành bài thi khá tốt". Thí sinh này cũng cho biết kỷ luật tại phòng thi rất nghiêm, không có tình trạng trao đổi bài vở và nói chuyện riêng trong giờ thi.Đa số thí sinh đều tỏ ra khá vui vẻ và tươi tắn. Thí sinh Hương Giang, học sinh THPT Trần Nhân Tông cho biết: "Đề Văn năm nay với em ở mức trung bình. Em làm vừa đủ thời gian và viết gần hết ba trang giấy thi. Trong ba câu của đề thi năm nay em cảm thấy thích thú nhất với câu hai, yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về ý kiến: Thói dối trá là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức trong đời sống xã hội".

img

Niềm vui hoàn thành tốt bài thi không chỉ thể hiện qua gương mặt của các sĩ tử mà còn khiến phụ huynh đứng chờ ngoài cổng trường cũng vui lây. Bác Hùng, một phụ huynh học sinh cho biết: "Cháu nhà tôi học không tốt các môn xã hội nên hôm nay tôi lo cháu không làm được bài. Nhìn thấy cháu tươi tắn tôi đoán chắc cháu làm tốt. Hỏi thì cháu nói làm được khoảng 7 điểm. Thế là mừng lắm rồi".

Nhìn chung, buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Thời tiết dịu mát của Hà Nội khiến các em có sức khỏe tốt nhất để làm bài thi.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục thi môn Hóa học. Thời gian bắt đầu làm bài thi từ 14h30 và sẽ kết thúc vào 15h30.

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2012 (Thời gian 150 phút)

I. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trong phần cuối tác phẩm Số phận con người, nhà văn M. Sô – lô – khốp viết: Hai con người côi cút, hai hạt cát đã bị sức mạnh phũ phàng của bão tố chiến tranh thổi bạt tới những miền xa lạ…

(Ngữ văn 12, Tập 2, tr 123, NXB Giáo dục - 2008)

Hai con người được nói ở trên là những nhân vật nào? Vì sao tác giả gọi họ là hai con người côi cút? Hình ảnh hai hạt cát trong câu văn có ý nghĩa gì?

Câu 2 (3 điểm):

Thói dối trá là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức trong đời sống xã hội.

Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

II. Phần riêng – Phần tự chọn (5 điểm)

Câu 3.a - Theo chương trình chuẩn (5 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu:

Ta đi ta nhớ những ngày

Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi...

Thương nhau, chia củ sắn lùi

Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng.

Nhớ người mẹ nắng cháy lưng

Địu con lên rẫy, bẻ từng bắp ngô.

Nhớ sao lớp học i tờ

Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan

Nhớ sao ngày tháng cơ quan

Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo.

Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều

Chày đêm nện cối đều đều suối xa…

(Ngữ văn 12, Tập một, tr. 111, NXB Giáo dục - 2009)

Câu 3.b - Theo Chương trình Nâng cao (5 điểm)

Phân tích hình tượng sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân

(Phần trích trong Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một, NXB Giáo dục - 2009)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem