Vụ trẻ suýt bị chôn sống: Cảnh cáo Trưởng kíp trực

Thứ năm, ngày 15/08/2013 13:42 PM (GMT+7)
Sáng nay (15.8), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã họp với một số cơ quan báo chí để công bố kết quả kỷ luật đối với kíp trực suýt làm một trẻ sơ sinh bị chôn sống xảy ra vào ngày 4.8.
Bình luận 0
Ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết: “Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã họp và thống nhất kỷ luật bác sĩ Nguyễn Văn Sách, Trưởng kíp trực ngày 4.8 của Khoa sản bệnh viện với mức kỷ luật “cảnh cáo” và cắt thi đua 6 tháng; ngoài ra khiển trách và thôi chức làm kíp trưởng hộ lý đối với nữ hộ lý Đinh Thị Mỹ Hằng, riêng BS Lê Hùng Nhật và nữ hộ lý Ái, Cơ cũng bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Phê bình, kiểm điểm lãnh đạo khoa sản của bệnh viện".

Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong buổi công bố kết quả kỷ luật
Ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong buổi công bố kết quả kỷ luật

Ông Ẩn nhấn mạnh thêm, để xảy ra việc này là do các bác sĩ kíp trực ngày 4.8 thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát đã vội vàng chẩn đoán kết luận trẻ tử vong là không đúng, đánh giá chưa cụ thể, trách nhiệm chính là do bác sĩ Nguyễn Văn Sách. Điều này vi phạm quy chế của Bộ y tế quy định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân Việt vềviệc “cảnh cáo” trưởng kíp trực đối với bác sĩ Nguyễn Văn Sách là nặng hay nhẹ, ông Ẩn nêu quan điểm cho rằng việc kỷ luật mức này là nặng chứ không nhẹ. Việc xử lý này không những răn đe đối với một số bác sĩ thiếu trách nhiệm trong quản lý mà còn để cho bệnh viện chấn chỉnh trong thời gian tới được tốt hơn.

Ban giám đốc bệnh viện Đa khoa Quảng Nam công bố kết quả kỷ luật kíp trực suýt làm trẻ sơ sinh bị chôn sống với báo chí
Ban giám đốc bệnh viện Đa khoa Quảng Nam công bố kết quả kỷ luật kíp trực suýt làm trẻ sơ sinh bị chôn sống với báo chí

Ngoài ra, từ khi xảy ra sự việc trên, Ban giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo đại diện bệnh viện hàng ngày phải đi thăm hỏi sức khỏe cháu bé và trấn an gia đình.

Như Dân Việt đã thông tin, chị Lữ Thị Lâm Quy (SN 1984, trú thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), chuyển dạ vào khoảng 17 giờ ngày 4.8, sau đó được người nhà chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và sinh được cháu trai. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, một hộ lý ra nói với người nhà là cháu đã tử vong do sinh non, có trọng lượng quá nhỏ gần 700g, dù đã được hô hấp, nhưng không cứu được. Sau khi đưa thi thể cháu về nhà, bố cháu bé mở khăn ra để tổ chức khâm liệm, cả nhà hốt hoảng thấy cháu đang khua tay, chân, khóc oe oe… nên hoảng hốt đưa cháu bé vào Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu trở lại.

Trương Hồng (Trương Hồng )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem