Hà Nội không để “xếp hàng trắng đêm tuyển sinh mầm non”

Thứ ba, ngày 30/04/2013 06:54 AM (GMT+7)
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn về việc tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn Hà Nội. Năm nay lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp tục cam kết cố gắng không để xảy ra tình trạng “xếp hàng trắng đêm tuyển sinh mầm non”.
Bình luận 0

Các trường mầm non, tiểu học và THCS sẽ bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1 đến 15.7. Sau ngày 15.7, các trường còn chỉ tiêu mới được phép tuyển bổ sung học sinh diện trái tuyến.

img
Phụ huynh xếp hàng chờ lấy đơn xin học cho con mùa tuyển sinh năm học 2012-2013 ở Trường mầm non Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Tuy nhiên ông Nguyễn Hữu Độ, giám đốc sở, cho biết để hạn chế tình trạng quá tải tập trung vào một số trường “điểm” của thành phố và đảm bảo chỗ học cho học sinh, sở tiếp tục thực hiện triệt để mục tiêu giảm trái tuyến, giảm sĩ số học sinh/lớp để nâng chất lượng giáo dục, nâng tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày ở các trường.

Lãnh đạo sở GD-ĐT đề nghị các quận, huyện điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi để có phương án phân tuyến hợp lý, đặc biệt ở những địa bàn đông dân cư.

Năm học 2013-2014, Hà Nội sẽ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 32%, mẫu giáo đạt 90%, trẻ khuyết tật thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập đạt 65%, ưu tiên nhận trẻ mẫu giáo 5 tuổi, huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem