Hà Nội mưa tầm tã ngày tiễn biệt 9 liệt sĩ CASA-212

Khánh Gia-Vinh Hải-Đàm Duy Thứ năm, ngày 30/06/2016 07:26 AM (GMT+7)
Sau lễ truy điệu 9 liệt sĩ CASA-212, linh cữu của các liệt sĩ được đưa ra xe tang về đài hoá thân Hoàn Vũ nghĩa trang Văn Điển để hoả táng. Lúc này trời đổ mưa to hơn...
Bình luận 0

img

img

Đoàn xe chở linh cữu các liệt sĩ CASA-212

img

img

Đội tiêu binh đưa linh cữu các liệt sĩ ra xe tang về Đài hóa thân Hoàn Vũ

Lễ truy điệu kết thúc, linh cữu các liệt sĩ được di chuyển ra xe về đài hoá thân Hoàn Vũ nghĩa trang Văn Điển để hoả táng. Tro cốt của các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ các địa phương thuộc Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh.

Lúc này bên ngoài trời đổ mưa to hơn.

Người dân vẫn đứng chật kín khu vực trong Nhà tang lễ và cả nơi linh cữu các liệt sĩ sẽ đi qua...

img

Những vòng hoa được đưa lên xe chuẩn bị cho lễ đưa tang

img

Các đoàn thể lần lượt tiễn biệt các liệt sĩ CASA

Ông Lê Đình Hùng, anh trai đại tá Lê Kiêm Toàn đại diện cho các gia đình liệt sĩ CASA-212 phát biểu ý kiến. Ông Hùng cho biết, tình cảm quân dân cả nước đón đợi tin về các thành viên máy bay CASA gặp nạn phần nào làm vơi bớt đau thương của gia đình. Thay mặt cho các gia đình, ông gửi lời cảm ơn đến các cơ quan và nhân dân đã dành tình cảm cho các chiến sĩ.

img

Linh cữu các liệt sĩ tại nhà tang lễ

img

Phút mặc niệm tại nhà tang lễ

img

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, Trưởng ban lễ tang đọc điếu văn truy điệu các liệt sĩ CASA 212.

img

BTC động viên người thân liệt sĩ trở về vị trí để chuẩn bị cho điếu văn

img

Bắt đầu lễ truy điệu 9 liệt sĩ CASA-212 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ...

---

img

Trời vẫn đang mưa, mỗi linh cữu liệt sĩ sẽ được chở bằng một xe riêng

img

Đội tiêu binh danh dự đã sẵn sàng cho Lễ truy điệu các liệt sĩ.

Dù trời mưa và sắp đến giờ truy điệu các liệt sĩ trong tổ bay CASA-212 nhưng dòng người kéo dài vẫn xếp hàng trật tự, đội mưa chờ đến lượt vào viếng.

Anh Nguyễn Văn Bình, 43 tuổi, một người dân sống gần Nhà tang lễ cho biết, để thể hiện sự tiếc thương các liệt sĩ và bày tỏ sự chia sẻ, anh đã xin được trông xe máy miễn phí cho người dân đến viếng..

Còn anh Nguyễn Văn Trường, 34 tuổi, quê ở Giao Thủy, Nam Định, đang làm nghề xe ôm ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội hôm nay cũng nghỉ việc để đến Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng viếng 9 liệt sĩ.

Anh Trường cho biết: "Tuy các liệt sĩ không phải là người thân nhưng trong số các liệt sĩ có đồng hương Nam Định với tôi, tôi đến đây viếng các anh ấy, mong các anh an nghỉ".

img

Dòng người xếp hàng chờ viếng liệt sĩ CASA-212

img

Còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ truy điệu 9 liệt sĩ CASA-212, tuy nhiên bên ngoài còn rất nhiều đoàn đang chờ viếng, bày tỏ niềm thương tiếc...

---


Gia đình phi công Trần Quang Khải từ Tân Dĩnh, Bắc Giang cũng đến viếng các liệt sĩ CASA-212. Ông Lương Đình Hải - anh rể của liệt sĩ Trần Quang Khải cho biết 7 người trong gia đình đi từ 5h sáng đến viếng những người đã hy sinh khi tìm kiếm, cứu nạn anh Khải.

Ông Hải cũng gửi lời chia sẻ, động viên đến gia đình các liệt sĩ trên máy bay CASA-212 đã hy sinh và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc.

img

Ông Lương Đình Hải (phải) tại lễ tang 9 liệt sĩ CASA-212

---

Đúng 7h, tiếng nhạc hồn tử sĩ vang lên, lễ viếng 9 liệt sĩ của tổ bay CASA-212 bắt đầu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới viếng, cùng đoàn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Các cựu lãnh đạo như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trần Đức Lương cũng gửi vòng hoa.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn tới viếng.

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn Quân ủy Trung ương tới viếng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn viếng 9 liệt sĩ  trong tổ bay CASA-212 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Cùng đoàn viếng có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và nhiều tướng lĩnh cao cấp của quân đội.

Trong sổ tang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Vô cùng thương tiếc các đồng chí cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, không may máy bay gặp sự cố xảy ra tai nạn đã anh dũng hy sinh.

Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin gửi tới các gia đình và đơn vị có quân nhân hy sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất".

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn quan chức Chính phủ vào viếng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc những người con trung hiếu của Quân chủng Phòng không - Không quân đã hy sinh vì đất nước và đồng đội. Sự hy sinh của các đồng chí hôm nay, cùng với máu đào của những người lính năm xưa trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc giành độc lập, tự do cho dân tộc, càng làm tươi thắm thêm màu cờ của Tổ quốc. Xin gửi tới các đồng chí nghĩa tình của đồng đội, của nhân dân, thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu. Xin chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình các đồng chí về sự mất mát to lớn không gì bù đắp được".

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang

img

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ xúc động khi ghi lời chia buồn trong sổ tang.

imgKhu vực nhà tang lễ đang có mưa lớn nhưng dòng người vào viếng các liệt sỹ hy sinh ngày càng đông.

img

Đoàn cán bộ chiến sỹ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vào viếng

img

Đoàn tùy viên quân sự Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng đến viếng các liệt sĩ CASA-212

---

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu, các Tổng cục, các Quân khu, Quân chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, các Quân đoàn, Binh chủng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; Thành ủy, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Vinh, thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc; đại biểu nhân dân các địa phương ... đã gửi vòng hoa, đến viếng các Liệt sĩ và chia buồn với gia đình, người thân các quân nhân đã hy sinh.

Máy bay CASA-212, số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918 trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm, cứu nạn Phi công Trần Quang Khải và máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã không may gặp sự cố bất ngờ và xảy ra tai nạn lúc 12h30 phút ngày 16.6.2016. 9 phi công và thành viên tổ bay đã hy sinh.

Sau hơn 10 ngày, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy 8 trong tổng số 9 thành viên của Phi hành đoàn và xác định được danh tính từng đồng chí đã hy sinh, đồng thời, trục vớt được hộp đen và cơ bản hoàn thành việc trục vớt các bộ phận của máy bay CASA -212.

Ghi nhận sự hy sinh anh dũng của các phi công và thành viên phi hành đoàn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng lương một lần cho Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918; đối với 8 đồng chí còn lại, thăng mỗi đồng chí một bậc quân hàm. Chủ tịch nước đã Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của phi hành đoàn máy bay CASA -212.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã Quyết định công nhận 9 thành viên Phi hành đoàn máy bay CASA -212, thuộc Lữ đoàn Không quân 918 và Đại tá Trần Quang Khải, Trung đoàn phó, kiêm Tham Mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, Phi công lái máy bay Su 30-MK2 là liệt sĩ.

Sau Lễ viếng, Lễ Truy điệu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) và Lễ hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Hà Nội), tro cốt của các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ các địa phương thuộc Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem