Hà Tĩnh: Bưởi Phúc Trạch được mùa, cây nào nhìn cũng "no con mắt" nhưng vì sao dân chưa chịu hái bán?

Tập Thỏa Thứ tư, ngày 18/08/2021 18:45 PM (GMT+7)
Những ngày này đang là thời điểm thu hoạch bưởi Phúc Trạch đại trà, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nông dân trồng bưởi tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa thu hoạch vì giá thấp. Giá bưởi Phúc Trạch giảm gần một nửa, vắng bóng người mua.
Bình luận 0

Clip: Bưởi Phúc Trạch (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vào mùa thu hoạch chính vụ, lại rớt giá.

Bưởi Phúc Trạch là cây trồng chủ lực, phát triển kinh tế cao tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh). Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng diện tích khoảng 2.000 ha trồng bưởi Phúc Trạch, trong đó có hơn 1.000 ha đã cho quả, năng suất đạt 20-25 tấn/ha/năm.

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được mùa, nông dân treo quả trên cây chờ tăng giá - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Việt (trú tại TT. Hương Khê, huyện Hương Khê) đang hái quả bưởi chín ngả màu vàng hương. Ảnh: TT

Bưởi Phúc Trạch được trồng nhiều tại các xã như: Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên... huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), bưởi Phúc Trạch dễ trồng, thích hợp với khu vực đồi núi, nên được xem là cây phát triển kinh tế khá tại địa phương.

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được mùa, nông dân treo quả trên cây chờ tăng giá - Ảnh 3.

Bưởi Phúc Trạch năm được mùa, lại rớt giá. Ảnh: TT

Theo các cụ cao niên ở huyện Hương Khê kể lại, bưởi Phúc Trạch là sản phẩm truyền thống của địa phương, đã có cách đây hàng trăm năm trước. Bưởi Phúc Trạch khi được trồng trên đất Hương khê sẽ có quả hình cầu tròn, vỏ màu vàng xanh, thịt màu hồng nhạt, khi ăn có vị ngọt thanh xen lẫn chua nhẹ, không bị đắng.

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được mùa, nông dân treo quả trên cây chờ tăng giá - Ảnh 4.

Huyện Hương Khê là "thủ phủ" của bưởi Phúc Trạch, là một trong những loại cây chủ lực phát triển kinh tế của địa phương. Ảnh: TT

Đang là thời điểm thu hoạch bưởi Phúc Trạch chính vụ, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, giá bưởi giảm mạnh, giao thương không thuận lợi,  khiến người dân trồng bưởi không mặn mà thu hoạch, treo quả trên cây chờ tăng giá.

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được mùa, nông dân treo quả trên cây chờ tăng giá - Ảnh 5.

Vườn bưởi Phúc Trạch vào thời điểm thu hoạch chính vụ. Ảnh: TT

Ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1963, trú tại TDP 13, TT. Hương Khê, huyện Hương Khê), chia sẻ: "Gia đình tôi trồng 120 gốc bưởi Phúc Trạch trên diện tích 2.200m2 ( trong đó có hơn 70 cây đã cho thu hoạch).

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được mùa, nông dân treo quả trên cây chờ tăng giá - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Thanh (trú tại TDP 13, TT. Hương Khê, huyện Hương Khê) dưới gốc bưởi Phúc Trạch trĩu quả. Ảnh: TT

Các năm trước với 70 gốc bưởi, cho năng suất từ 60-70 quả/cây, thương lái tranh nhau thu mua tại vườn với giá từ 40.000-50.000đồng/quả, gia đình tôi thu về gần 100 triệu đồng. Đời sống người ở đây khấm khá hẳn lên cũng nhờ trồng bưởi Phúc Trạch.

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được mùa, nông dân treo quả trên cây chờ tăng giá - Ảnh 7.

Bưởi Phúc Trạch quả hình cầu tròn, vỏ màu vàng xanh, thịt màu hồng nhạt, khi ăn có vị ngọt thanh xen lẫn chua nhẹ, không bị đắng. Ảnh: TT

 "Năm nay ảnh hưởng dịch Covid-19, bưởi được mùa nhưng giá lại giảm nhiều. Chỗ vườn bưởi này, thời điểm năm ngoái, thương lái tấp nập người ra người vào tranh nhau hái bưởi. Còn năm nay, chỉ vài người đến thu mua, chúng tôi hãm bưởi lại trên cây, chờ dịch ổn sẽ hái bán đại trà" – ông Thanh cho hay.

Ông Nguyễn Minh Việt (SN 1960, trú tại thị trấn Hương Khê), cho biết: "Bưởi năm nay được mùa, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 giá lại thấp khiến nông dân trồng bưởi rất buồn.

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được mùa, nông dân treo quả trên cây chờ tăng giá - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Minh Việt (trú tại TT. Hương Khê, huyện Hương Khê) cho hay, bưởi Phúc Trạch năm nay được mùa, giá lại giảm. Ảnh: TT

Gia đình tôi quyết định chưa thu hoạch bưởi, chờ đến khi Covid-19 ổn định. Các năm trước chúng tôi bán với giá 40.000 - 50.000 đồng/quả, lúc cao điểm bán với giá 60.000-70.000đồng/quả, còn năm chỉ bán với giá 20.000-30.000đồng/quả. Nếu tình hình này kéo dài, người trồng bưởi thu không đủ chi".

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được mùa, nông dân treo quả trên cây chờ tăng giá - Ảnh 9.

Bưởi Phúc Trạch sẽ được cấp tem nhãn VietGAP hoặc chỉ dẫn địa lý. Ảnh: TT

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Viết Minh Châu - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Khê, cho biết: "Bưởi Phúc Trạch được xem là cây chủ lực, phát triển kinh tế tại địa phương, đa số các xã trên địa bàn huyện đều trồng bưởi. Không chỉ xóa đói giảm nghèo, bưởi Phúc Trạch còn giúp nhiều hộ gia đình làm giàu. Giống bưởi Phúc Trạch chỉ ngon khi được trồng ở đất Hương Khê, còn những nơi khác nó sẽ không được mùi vị ngon như thế này".

"Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các Ban ngành để thành lập các tổ Hợp tác sản xuất bưởi Phúc Trạch theo hướng VietGAP, có tem truy xuất nguồn gốc để bà con tiêu thụ hiệu quả hơn. Trong năm 2021, chúng tôi định hướng xây dựng sản phẩm bưởi Phúc Trạch trở thành sản phẩm OCOP giúp hoàn thành tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới"- ông Võ Viết Minh Châu - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Khê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem