Hà Tĩnh: Hoàn thành cáp treo chùa Hương Tích

Thứ năm, ngày 27/01/2011 06:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Nguyễn Duy Đức - Trưởng ban Quản lý di tích chùa Hương Tích, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết: Tuyến cáp treo lên chùa Hương Tích được khởi công xây dựng từ tháng 3- 2009, đến nay đã hoàn thành.
Bình luận 0

Cáp treo sẽ được vận hành chạy thử vào ngày 27-2 và chính thức đưa vào sử dụng đúng dịp lễ hội chính của chùa Hương Tích (tháng 3- 20110).

Tuyến cáp treo chùa Hương Tích được thiết kế gồm 2 nhà ga đi và đến, toàn tuyến dài 900m, có 25 cabin loại OMEGA IV của Thụy Sĩ. Hệ thống cáp treo gồm 7 cột cao từ 12- 35m, chênh lệch độ cao giữa 2 ga là 300m, thời gian một lượt đi từ Miếu Cô đến chùa Hương Tích hoặc ngược lại là 4 phút.

Hệ thống cáp treo chùa Hương Tích do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Du lịch Hồng Lĩnh (HIDT) làm chủ đầu tư, với số vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem