Hà Tĩnh: Quy hoạch nghĩa trang để bán mỏ đất

Thứ năm, ngày 05/07/2012 08:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gần 4 tháng qua người dân xóm Thanh Sơn hết sức khổ sở trước việc UBND xã Thanh Lộc cho phép doanh nghiệp vào khai thác, chở đất từ khu vực đồi Ba Sạ gây ô nhiễm môi trường.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn N (đề nghị giấu tên) ở xóm Thanh Sơn, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phản ánh.

Được biết, người dân không chịu nổi đã kéo nhau ra chặn xe nhưng họ vẫn chạy rầm rầm. Theo phản ánh của người dân xóm Thanh Sơn, UBND xã Thanh Lộc lợi dụng quy hoạch nghĩa trang để bán đất là chính, chứ cải tạo đất đồi làm nghĩa trang mà xúc hết đất mềm đi bán, chỉ còn lại đất cứng, làm sao mà đào huyệt được.

img
Xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân

Ông Trần Văn Mùi - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc lý giải với PV bằng việc đưa ra bản hợp đồng kinh tế về việc cải tạo khu đồi Ba Sạ giữa UBND xã Thanh Lộc và một cá nhân ở địa phương khác.

Theo đó, UBND xã ký hợp đồng với ông Hoàng Văn Trung ở xã Song Lộc vào cải tạo hạ thấp vùng đất đồi Ba Sạ. Đồng thời giao cho ông Trung tận thu nguồn đất cải tạo vận chuyển ra khỏi địa bàn. Với đơn giá hợp đồng là 6.000 đồng/m3 x 49.968m3 = 299.808.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng từ 27.2.2012 đến tháng 10.2013.

“Việc huyện cho cải tạo đất là không đúng thẩm quyền, trong Luật Khoáng sản không có từ cải tạo đất, mà chỉ có quy trình cấp mỏ với những mỏ khoáng sản thông thường thì thẩm quyền cấp thuộc UBND tỉnh.

Theo ông Mùi, sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của UBND huyện Can Lộc do ông Võ Hữu Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện ký cho phép UBND xã Thanh Lộc mới triển khai. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Khoáng sản, thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường thuộc về UBND tỉnh.

Ông Đồng Văn Trung-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc thừa nhận: Do xã làm văn bản trình huyện xin phép cải tạo làm nghĩa trang nên anh em thẩm định cho phép cải tạo đất nhưng cải tạo mà đưa đất đi bán là sai.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc xã lợi dụng việc cải tạo đất nhưng bán cho doanh nghiệp khai thác diễn ra trong một thời gian dài, ông Trung nói: "Tôi sẽ trao đổi lại với lãnh đạo ủy ban, nếu sai thì ta sửa, không vấn đề gì". Với cách trả lời này, liệu đến khi "sửa" thì tài nguyên đất tại đồi Ba Sạ ở xã Thanh Lộc có còn không?

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem