HAGL sẽ phá tan giấc mộng vô địch của Than Quảng Ninh?

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 26/08/2016 19:00 PM (GMT+7)
Tinh thần thi đấu lên cao, lối chơi bóng nhỏ ngày một nhuần nhuyễn, HAGL hoàn toàn có thể cản bước bất cứ đội bóng nào ở V.League thời điểm này. Nếu Than Quảng Ninh vẫn coi đội bóng phố Núi là “kẻ lót đường” trong trận đấu ngày mai, họ sẽ phải trả giá đắt.
Bình luận 0

Than Quảng Ninh hiện xếp thứ 3 trên BXH V.League 2016 và chỉ kém đội đầu bảng là Hải Phòng đúng 1 điểm. Vị trí ấy khiến cho khán giả đội bóng này mơ mộng về một chức vô địch đầu tiên trong lịch sử. Cuối tuần này, thầy trò ông Phan Thanh Hùng sẽ tiếp HAGL trên sân nhà. Những vị khách cũng đang đứng thứ ba nhưng từ dưới lên, nên trên lý thuyết, 3 điểm nằm trong tầm tay Than Quảng Ninh.

img

Minh Vương chơi chói sáng trong màu áo HAGL những trận gần đây. Ảnh: IT.

Tuy nhiên, đội bóng vùng Mỏ sẽ phải trả giá đắt nếu như xem thường đoàn quân của ông Nguyễn Quốc Tuấn. Bởi HAGL đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Họ là đội bóng chơi xuất sắc nhất tháng Tám cho đến thời điểm này. Trong khi các đội ở nhóm đầu vẫn có những trận hòa hoặc thua thì HAGL là đội duy nhất toàn thắng với 4 thắng lợi liên tiếp gần nhất.

Mọi thứ càng trở nên thuyết phục hơn khi các bại tướng của Văn Toàn và đồng đội phần lớn đều là đại gia. Đó là ĐKVĐ B.Bình Dương, ứng cử viên vô địch FLC Thanh Hóa. Nếu cho rằng HAGL đang là kẻ thách thức đại gia cũng không phải là quá lời khi trước đó ở lượt về, các học trò của ông Nguyễn Quốc Tuấn từng buộc Hải Phòng phải chia điểm trong lúc khiến Hà Nội T&T phải nhận thất bại cay đắng.

Trong 4 trận thắng gần nhất, Minh Vương ghi đến 5 bàn giúp cho cầu thủ đa năng này len chân vào tốp những chân sút nội ghi nhiều bàn nhất với 7 pha lập công. Tiền đạo Văn Toàn cũng có 3 bàn dù 18 vòng trước đó chỉ ghi được 1 bàn. Ngoài ra, lối chơi bóng nhỏ của HAGL giờ cũng ngày một nhuần nhuyễn và tỏ ra vô cùng khó chịu trước mọi đối thủ.

"Trong những lúc khó khăn nhất tôi vẫn cứ lạc quan rằng HAGL sẽ trụ hạng thành công. Đến bây giờ niềm tin đó đã thành hiện thực khi HAGL thoát khỏi tấm vé dự trận play-off. Điều may mắn nhất của chúng tôi là việc toàn đội đoàn kết để cùng nhau vượt khó. Và những cầu thủ được tin tưởng, dù phải thi đấu không đúng vị trí sở trường vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn hài lòng với thành tích gần đây của đội.

“Văn Thanh là ví dụ điển hình nhất. Cậu ta thi đấu tốt ở rất nhiều vị trí như hậu vệ trái, tiền vệ phải và cả tiền đạo cắm. Đó là những điều may mắn tôi có được cùng HAGL ở V.League 2016. Mục tiêu của chúng tôi từ giờ tới cuối giải là tiếp tục giành những điểm số tốt nhất có thể và hướng tới một vị trí cao hơn trên BXH”, cựu thủ môn của HAGL nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem