Hai chùa đón bằng Di tích quốc gia đặc biệt

TTXVN Thứ sáu, ngày 24/04/2015 08:00 AM (GMT+7)
Ngày 23.4, lễ đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, quyết định công nhận Bảo vật quốc gia và khai hội chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã được tổ chức trọng thể với sự tham gia của đông đảo nhân dân và khách thập phương. 
Bình luận 0

Chùa Tây Phương có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ. Bộ tượng Phật giáo chùa Tây Phương thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ 18 được công nhận là bảo vật quốc gia.

Cùng ngày, tại Khu danh lam thắng cảnh chùa Thầy, huyện Quốc Oai tổ chức lễ đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, quyết định công nhận bảo vật quốc gia (bộ tượng Di Đà Tam Tôn niên đại đầu thế kỷ 17) và khai hội chùa Thầy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem