Hai đối tượng trộm xe lao thẳng vào tổ tuần tra trên đèo Bảo Lộc

Phong Lâm Thứ tư, ngày 15/01/2020 19:01 PM (GMT+7)
Khi nhận được tin báo có hai đối tượng trộm cắp xe máy đang lưu thông từ Đà Lạt xuống đèo Bảo Lộc, lực lượng chức năng đã chặn bắt tại km 104 trên QL 20, tuy nhiên hai đối tượng này lao thẳng xe vào tổ công tác, bỏ xe và chạy lên rừng.
Bình luận 0

Chiều 15/1, đại diện lãnh đạo Trạm CSGT đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, hiện lực lượng chức năng đã phối hợp cùng Công an TP. Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Huoai, lực lượng dân quân tự vệ cùng người dân đón lõng truy bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tẩu thoát trên đèo Bảo Lộc. Hiện tại, hai đối tượng manh động này vẫn lẩn trốn trong rừng, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm.

img

Một trong hai đối tượng bị cơ quan chức năng phát hiện đang di chuyển trên QL20.

Vị này cho biết, khoảng 11h10 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ Công an TP.Đà Lạt và Công an huyện Di Linh có hai đối tượng trộm cắp chiếc xe máy mang biển số 49B1 - 759.56 (tại địa bàn TP.Đà Lạt) và chiếc xe máy khác mang biển số 49G1 - 400.93 (trộm tại tổ 1, huyện Di Linh) đang di chuyển xuống đèo Bảo Lộc.

img

Hai chiếc xe là tang vật của vụ án được đưa về cơ quan điều tra.

Ngay sau đó, Trạm CSGT chốt đèo Bảo Lộc đã tiến hành chặn bắt hai đối tượng tại Trạm CSGT Madagui (km 104 trên QL 20). Mặc dù bị ra hiệu lệnh dừng xe nhưng 1 trong 2 đối tượng tăng ga lao thẳng vào tổ công tác bỏ chạy. Khi đến km 102, đối tượng này vứt lại xe và nhanh chân tẩu thoát vào rừng.

img

Hai chiếc xe được hai đối tượng trộm tại TP.Đà Lạt và huyện Di Linh.

Đối tượng còn lại quay đầu xe chạy ngược về hướng Đà Lạt đến km 105 bị tổ tuần tra kiểm soát khác phát hiện chặn bắt nên bỏ lại xe nhảy xuống vực tẩu thoát.

Lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt hai đối tượng, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem