Hải Dương: Nhộn nhịp cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh

Tâm Đức Thứ ba, ngày 02/02/2021 19:00 PM (GMT+7)
Từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát trên địa bàn TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương, địa phương đã thành lập 15 điểm cách ly y tế tập trung. Nhằm đảm bảo đời sống cho người dân đang cách ly y tế và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, chính quyền thành phố đã giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đảm nhiệm hậu cần.
Bình luận 0

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Chí Linh đã liên kết thành lập 2 bếp ăn dã chiến, mỗi ngày cung cấp khoảng 12.000 suất ăn cho 15 điểm cách ly. Hội Phụ nữ các xã, phường thành lập 26 bếp ăn dã chiến cung cấp khoảng 1.600 suất ăn mỗi ngày cho 96 chốt kiểm soát y tế cơ sở.

Trong số các bếp ăn trên, bếp ăn dã chiến của hộ kinh doanh Vũ Thị Hương ở khu dân cư Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ là lớn nhất, mỗi ngày cung cấp 8.000-10.000 suất ăn cho 9 điểm cách ly tập trung của thành phố.

Ngày 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái vừa ký quyết định số 389/QĐ-UBND về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Hải Dương sẽ nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế trong thời gian cách ly y tế do dịch Covid-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resot, doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, thực hiện mức hỗ trợ bằng suất ăn trị giá 80.000 đồng/người/ngày trong thời gian cách ly y tế (đã bao gồm mức ăn 40.000 đồng/người/ngày đối với người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Tài chính). Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 2/2.

Mức hỗ trợ trên không áp dụng đối với đối tượng cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, gián sát do đối tượng này đã được Bộ Quốc phòng đảm bảo chế độ theo quy định.

Nguồn kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Ngoài ra, còn được lấy từ nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ngoài ra, các chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, ngoài chế độ tiền ăn của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế quy định tại quyết định này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương thông tin, đến trưa 2/2 ghi nhận thêm 8 ca Covid-19 ở TP.Chí Linh, Kinh Môn và TP.Hải Dương.

Liên quan đến 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Hải Dương, ngay trong chiều 2/2, lực lượng chức năng đang truy vết lịch sử di chuyển, tiếp xúc và cách ly các trường hợp liên quan những bệnh nhân này.

Như vậy, tổng số ca Covid-19 tính từ ngày 28/1 đến nay tại Hải Dương là 215 (Bộ Y tế đã công bố 207 ca).

Toàn tỉnh ghi nhận 32 ổ dịch, tập trung ở Chí Linh, Kim Thành, Nam Sách, Kinh Môn, thành phố Hải Dương, Ninh Giang, Cẩm Giàng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại bếp ăn dã chiến lớn nhất từ trước tới nay tại TP.Chí Linh:

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 2.

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 3.

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 4.

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 5.

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 6.

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 7.

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 8.

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 11.

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 12.

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 13.

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 14.

Hải Dương: Mãn nhãn cảnh bếp ăn dã chiến lớn nhất trong tâm dịch ở Chí Linh - Ảnh 15.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem