Hãi hùng những trò quái đản trong đám cưới ở TQ

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ hai, ngày 27/11/2017 11:05 AM (GMT+7)
Những tục lệ truyền thống với mục đích trừ tà trong đám cưới Trung Quốc ngày nay dường như đang có xu hướng bạo lực và tình dục.
Bình luận 0

img

3 phù dâu bị thương vì mảnh kính vỡ rong đám cưới ở Thẩm Quyến.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), đoạn video quay cảnh phù rể dùng rìu đập nát cánh cửa làm bằng sắt tại một đám cưới đang lan truyền chóng mặt trên khắp mạng xã hội Trung Quốc từ cuối tuần trước.

Ban đầu, mọi người reo hò thích thú nhưng mọi chuyện đã chấm dứt sau khi 3 phù dâu và một người quay phim bị chảy máu.

Đây chỉ là một trong nhiều đám cưới có thực hiện những nghi lễ "trừ tà" quái gở như vậy ở Trung Quốc trong năm nay. Những tục lệ này vốn được cho là để loại trừ ma quỷ nhưng lại biến tướng thành bạo lực.

Mục đích của những nghi lễ kiểu này cũng để tạo bầu không khí "lễ hội" náo nhiệt tại lễ rước dâu. Tập tục vẫn khá phổ biến hiện nay bất chấp những chỉ trích gay gắt của dư luận Trung Quốc.

Các cặp vợ chồng mới cưới và cha mẹ của họ thường tha thứ cho những hành động bạo lực quá mức kiểu như vậy vì không muốn phá hỏng bầu không khí trong đám cưới, theo SCMP.

Cuối tháng trước, đoạn video khác xuất hiện trên internet cho thấy một chú rể ở Thiên Tân bất tỉnh, sau khi một số khách dự đám cưới cầm bình chữa cháy phun thẳng vào người.

img

Phù rể cầm rìu đập cửa để chú rể vào đón cô dâu. 

Chú rể ngã xuống đột ngột trong vòng tay của những người họ hàng sau khi hít phải quá nhiều bột CO2. Người ta lo sợ chú rể bị đe dọa tính mạng nhưng anh ta sau đó đã tỉnh lại và tiếp tục nghi lễ rước dâu.

Tại một đám cưới khác ở Tây An hồi tháng 6, 2 người đàn ông đã đẩy một phù dâu vào ô tô và có hành động sàm sỡ, bất chấp những lời van xin từ phía cô gái. Hai người này sau đó đã bị tạm giữ vì cáo buộc tấn công tình dục.

Chú rể và các phù dâu không chỉ là những nạn nhân duy nhất. Có trường hợp cô dâu bị ép diễn những động tác ân ái với chú rể. Thậm chí cha mẹ của chú rể đôi khi cũng trở thành mục tiêu và bị ép phải mặc những bộ trang phục kỳ dị khiến họ xấu hổ.

Hou Hongbin, một nhà báo ủng hộ nữ quyền ở Quảng Châu cho rằng, những tập tục này đang ngày càng có xu hướng "tình dục hóa".

Theo nhà báo Hou, ở Trung Quốc thời xưa, những người trẻ không được giáo dục về tình dục nên những nghi lễ kiểu này chính là cách họ chuẩn bị trước về những gì mình sẽ làm trong đêm tân hôn.

img

Phong tục truyền thống trong đám cưới Trung Quốc ngày càng có xu hướng bạo lực và tình dục.

Tập tục này được truyền từ người này sang người kia, từ đám cưới này sang đám cưới kia và đến nay vẫn còn xuất hiện. Thậm chí bạn bè còn cho phép nhau làm như vậy ở đám cưới của nhau.

"Một người bạn chú rể xin phép được làm những hành vi quấy rối tình dục đối với các phù dâu ở đám cưới. Đổi lại, khi anh ta kết hôn, người bạn này cũng được phép làm điều tương tự", chuyên gia Hou giải thích.

Meng Jun, chủ trung tâm tổ chức tiệc cưới Sunny Xipu ở thị trấn Truy Bác, tỉnh Sơn Đông cho biết hiện nay ngày càng khó tìm các phù dâu trong thị trấn vì các cô gái trẻ đều sợ bị tấn công tình dục.

Bà Meng cho biết thêm: "Vài năm trước đây mục tiêu của các tục quấy rối đám cưới này chủ yếu là các phù dâu còn độc thân và nhút nhát. Nhưng nhiều người trong số họ đã bị tổn thương cả về thể chất lẫn tình thân nên trò đùa đang dần chuyển qua các chú rể".

Theo bà Meng, một trong những kiểu quấy rối khá phổ biến hiện nay là trói chú rể vào một cái cây trên đường và ép anh ta phải hát hay mặc những bộ đồ buồn cười.

"Với tư cách nhà tổ chức, chúng tôi tin rằng những nghi lễ này giúp ngày trọng đại của các cặp đôi trở nên vui vẻ hơn. Nhưng nếu mọi chuyện đi quá xa, chúng tôi sẽ ngăn chặn", bà Meng nói.

Rợn người xem cầu kính đầu tiên nối 2 đảo ở Trung Quốc

Trung Quốc tiếp tục khiến thế giới ngỡ ngàng với những cây cầu kính mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem