Hai thí sinh “siêu đặc biệt” ở Thừa Thiên - Huế

Thứ sáu, ngày 03/06/2011 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thí sinh Hồ Thị Ranh (36 tuổi, huyện A Lưới), thi ở Hội đồng thi Trường THPT Quốc học có tới 9 lần thi tốt nghiệp. Thí sinh Ranh đã lập gia đình và có 2 con, trong đó đứa lớn đã học lớp 8.
Bình luận 0

Chị Ranh cho biết, đây là lần thứ 9 chị khăn gói đi dự thi tốt nghiệp Bổ túc THPT và hy vọng ở kỳ thi này sẽ đậu.

Thí sinh Hồ Xuân Rồi, 52 tuổi, là thí sinh lớn tuổi nhất đến từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện miền núi A Lưới, thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quốc học.

Thí sinh Rồi cho biết, từ năm 2007 ông bắt đầu tham dự kỳ thi tốt nghiệp hệ bổ túc THPT nhưng vẫn chưa đỗ. Hiện ông đang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy A Lưới.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem