• Hội Nông dân TP.HCM đang gấp rút hoàn thành kế hoạch đưa 20 nông dân (ND) sang Hàn Quốc học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới. NTNN đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Nhân - Phó Chủ tịch Hội ND TP.HCM xung quanh chương trình này.
  • Quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới vào ngày 11.12.1993.
  • Tôi đang đứng ở đây. Bến xe đò Đông Ba của thế kỷ trước. Bùi ngùi. Xúc động. Bến xe đã không còn.
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi vào tâm thức của người dân Việt và bè bạn thế giới với hình ảnh một vị tướng tài mà rất đỗi bình dị. Cuộc đời và sự nghiệp cũng thật như con người ông vậy.
  • Ngôi trường THPT Quốc học Huế và trường tiểu học Thăng Long là hai ngôi trường gắn liền những kỷ niệm xúc động với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
  • Dân Việt - Nhận chuyến đi Huế tham gia biểu diễn Festival Huế 2012, ca sĩ Việt Tú đã tranh thủ đi thăm các danh thắng nổi tiếng của Huế trong đó có trường Quốc học Huế nổi tiếng và không quên ghi lại hình ảnh kỷ niệm ở đây.
  • (Dân Việt) - Không chỉ nổi danh trong chiến trận, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước còn được biết đến qua các cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong thời bình.
  • Hằng ngày Huy phải bán báo phụ mẹ trả tiền nhà trọ và sinh hoạt hàng ngày, nhưng em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và đã vinh dự được trường chọn đi học lớp Cảm tình Đảng. Nhận được tin đỗ ĐH từ người bạn, Huy mừng quýnh làm rơi cả xấp báo trên tay…
  • (Dân Việt) - Bia Quốc học Huế gắn liền với tên tuổi của Trường Quốc học (TP.Huế). Bia được xem là bức bình phong của trường và là một di tích khá nổi tiếng của xứ Huế nhưng đang xuống cấp trầm trọng.
  • (Dân Việt) - Thí sinh Hồ Thị Ranh (36 tuổi, huyện A Lưới), thi ở Hội đồng thi Trường THPT Quốc học có tới 9 lần thi tốt nghiệp. Thí sinh Ranh đã lập gia đình và có 2 con, trong đó đứa lớn đã học lớp 8.