Hai vợ chồng làm nghề y, bỏ tiền tỷ xây nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo

Quang Sung Thứ bảy, ngày 17/12/2022 16:34 PM (GMT+7)
Nhà lưu trú 0 đồng do vợ chồng lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy và bác sĩ Lê Thanh Nga tự bỏ tiền ra xây dựng với tổng chi phí hơn 9 tỷ đồng.
Bình luận 0

Sáng nay, tại số nhà 340/14 đường Long Phước, P.Long Phước, TP.Thủ Đức đã diễn ra lễ ra mắt nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo. Đây là căn nhà do vợ chồng lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy và bác sĩ Lê Thanh Nga xây dựng từ tiền cá nhân.

Nhà lưu trú 0 đồng, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân

Nhà lưu trú được xây mới hoàn toàn với thiết kế một trệt, một lầu, bếp và khu vực sân vườn. Nhà có 2 phòng lớn nằm trên lầu, hai phòng nhỏ bên dưới và một phòng rộng khoảng 70m2 được kê giường để bệnh nhân ở chung. Tất cả phòng ở được vợ chồng bác sĩ Nga mua sắm đầy đủ trang thiết bị như: quạt hơi nước, giường, nệm, mền, gối... Khu vực bếp được trang bị bếp, tủ lạnh, chén đĩa… để các bệnh nhân đến lưu trú có thể nấu ăn.

Hai vợ chồng làm nghề y, bỏ tiền tỷ xây nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo  - Ảnh 1.

Nhà lưu trú cách trung tâm thành phố khoảng 20km, không gian yên tĩnh, không khí trong lành. Ảnh: Quang Sung

Ngoài ra, bên ngoài căn nhà còn có khoảng sân vườn rộng rãi, được bác sĩ Nga trồng nhiều loại cây, rau xanh. Bên cạnh vườn cây có hồ cá, với nhiều tiểu cảnh được trang trí đẹp mắt. Theo bác sĩ Nga, người bệnh đã chịu nỗi đau về thể xác. Do đó, một không gian thoáng mát, gần gũi sẽ giúp họ phần nào quên đi bệnh tật và tiếp tục sống vui.

Chia sẻ về cơ duyên xây dựng nhà lưu trú 0 đồng, bác sĩ Nga cho biết: “Tôi là bác sĩ làm trong bệnh viện, do đó tôi gặp quá nhiều cảnh bệnh nhân ở tỉnh lên thành phố khám bệnh, nhưng không phải ai cũng nhập viện. Có người lên để truyền hóa chất, họ đến khám xong về, 1-2 hôm sau lại tái khám. Nếu không có nơi lưu trú tạm, họ phải bắt xe đi đi về về, do đó rất tốn kém. Tôi làm nhà lưu trú này nhằm để bà con có nơi nghỉ ngơi khi đi khám bệnh, quan trọng hơn nữa là giảm bớt chi phí sinh hoạt cho bà con”.

Hiện tại, nhà lưu trú 0 đồng của vợ chồng bác sĩ Nga có sức chứa khoảng 20 giường, bên cạnh đó có thêm không gian để trải nệm nằm nếu trường hợp quá đông bệnh nhân. Bệnh nhân đến đây nghỉ lại được miễn phí hoàn toàn. Tại nhà lưu trú, bác sĩ Nga sắm sửa đồ uống, thức ăn để bệnh nhân có thể nấu ăn.

Ngoài ra, nhà lưu trú còn hỗ trợ xe cấp cứu 0 đồng. “Nhiều bệnh nhân không có tiền xe lên khám bệnh chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Dù 1 hay 2 giờ sáng nếu có người gọi, chúng tôi sẵn sàng điều xe đi đón”, bác sĩ Nga cho biết.

Mê làm thiện nguyện

Hiện tại nhà lưu trú đang đón 15 bệnh nhân đến lưu trú. Bác sĩ Nga cho biết, các quy trình đăng ký nhà ở 0 đồng rất đơn giản, không phân biệt bất kỳ ai. “Thường thì các bác sĩ quen biết tôi, nên khi thấy bệnh nhân nào cần thì họ giới thiệu đến chỗ tôi, không cần xác minh gì cả. Những bệnh nhân ở xa đến thì mình có giấy khám bệnh của địa phương, căn cứ vào đó để nắm bắt thông tin. Bệnh nhân đến ở chúng tôi chỉ xem căn cước công dân, để làm cơ sở đăng ký tạm trú với chính quyền”, bác sĩ Nga cho hay.

Hai vợ chồng làm nghề y, bỏ tiền tỷ xây nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo  - Ảnh 3.

Bác sĩ Lê Thanh Nga (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho bà con nghèo tại buổi lễ ra mắt nhà lưu trú 0 đồng. Ảnh: Quang Sung

Nói về nhà lưu trú 0 đồng, bác sĩ Nga kể: “Nhiều người rất hạnh phúc, không tin ở đây có nơi lưu trú miễn phí. Có bệnh nhân gọi điện đến 3 lần, để xác minh thật sự có một nơi như vậy hay không. Họ là những người bệnh, nên không tránh khỏi đau đớn về thể xác. Nơi ở của họ mình phải tạo không khí thoải mái, thư giãn, như vậy họ mới yên tâm tịnh dưỡng chữa bệnh được”.

Bệnh nhân Vũ Xuân Láng (73 tuổi) cho biết: “Người nghèo tiền khám bệnh đã khó, chi thêm cho chi chí sinh hoạt thì càng vất vả. Có một nơi để bệnh nhân nghèo đến đây lưu trú như thế này thì quá tốt. Không gian ở đây thoáng mát, gần bến xe, có tuyến xe buýt đi ngang nên tiện di chuyển”.

Được biết, vợ chồng lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy và bác sĩ Lê Thanh Nga là những người có đóng góp lớn cho công tác xã hội tại địa phương. Hiện 2 vợ chồng đang hoạt động tại nhóm thiện nguyện Vì người nghèo - chuyên phát các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, nhóm được thành lập từ năm 1998. Tại nhà riêng, hai vợ chồng bác sĩ Nga cũng thường xuyên tặng cơm cho người lao động nghèo vào trưa thứ Ba, Năm, Bảy hằng tuần.

Hai vợ chồng làm nghề y, bỏ tiền tỷ xây nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo  - Ảnh 4.

Không gian vườn cây xanh mát tại nhà lưu trú 0 đồng nhằm tạo không khí thoải mái cho bệnh nhân. Ảnh: Quang Sung

Riêng lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy phụ trách “Phòng thuốc nam 0 đồng” tại nhà riêng. Hàng ngàn người dân trong hoàn cảnh “ba không”: “Không thu nhập, không bảo hiểm y tế, không có khả năng mua thuốc”, đã được khám và phát thuốc Đông y miễn phí.

Bà Lê Thị Bấc - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức đánh giá cao đóng góp của vợ chồng bác sĩ Nga đối với công tác thiện nguyện trên địa bàn thành phố. 

“Tôi rất vui mừng vì có thêm cơ sở từ thiện xã hội trên địa bàn thành phố chúng ta. Vợ chồng bác sĩ Nga luôn luôn cống hiến hết mình cho công tác thiện nguyện. Lúc trước, trong đợt dịch Covid-19, bếp ăn 0 đồng của vợ chồng chị Nga mỗi ngày cung cấp hơn 2.000 suất ăn cho, bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ, lực lượng phòng chống dịch”, bà Lê Thị Bấc cho hay. 

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức kêu gọi các Mạnh Thường Quân cùng chung tay với vợ chồng bác sĩ Lê Thanh Nga và lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy, duy trì nhà lưu trú hoạt động lâu dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem