Hàn Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển 6 lĩnh vực trong ngành nông nghiệp

Minh Ngọc Thứ hai, ngày 18/03/2024 14:08 PM (GMT+7)
Các lĩnh vực trong ngành nông nghiệp như: chuỗi giá trị nông sản, chuyển đổi số cho nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, xúc tiến thương mại nông sản, nâng cao năng lực sẽ được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc ưu tiên đầu tư tại Việt Nam.
Bình luận 0

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Hội thảo Tầm nhìn hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2024-2030.

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 4 xuất khẩu NLTS của Việt Nam

Theo ông Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, kim ngạch thương mại nông sản hai chiều giữa Việt Nam - Hàn Quốc tăng từ 3,5 lần, từ 971,2 triệu USD năm 2010 lên 3,44 tỷ USD năm 2022.

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu quan trọng của các mặt hàng nông sản Việt Nam như: gỗ, thủy sản, rau quả, cao su, cà phê...

Từ năm 2010 đến 2023, giá trị xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Hàn Quốc tăng gấp 3 lần từ 723,11 triệu USD lên 2,62 tỷ USD, chiếm 10,76% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2022. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 4 của Việt Nam về xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS).

Tuy nhiên, theo ông Phong, một trong những nguyên nhân chính khiến xuất khẩu NLTS của Việt Nam sang Hàn Quốc vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số giá trị nhập khẩu nông sản của Hàn Quốc, do sản phẩm chủ yếu dưới dạng thô hoặc sơ chế nên giá trị thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Tính đến năm 2022, đầu tư FDI của Hàn Quốc vào nông nghiệp tại Việt Nam còn khá khiêm tốn, mới chỉ chiếm 0,42% tổng số dự án FDI và 0,17% tổng vốn FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam (39 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 134,05 triệu USD).

Hàn Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển 6 lĩnh vực trong ngành nông nghiệp- Ảnh 1.

Ông Chang Won Sam - Chủ tịch KOICA khẳng định, Việt Nam và Hàn Quốc đều có rất nhiều cơ hội để hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Minh Ngọc

Các dự án FDI của Hàn Quốc đầu tư vào ngành nông nghiệp tại Việt Nam chỉ tập trung vào một số tiểu ngành như: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp... còn thiếu các hoạt động chuyển giao công nghệ và các hình thức đầu tư liên doanh.

Nói về cơ hội hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Chang Won Sam - Chủ tịch KOICA khẳng định, Việt Nam và Hàn Quốc đều có rất nhiều cơ hội để hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch KOICA cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hồi tháng 6/2023, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa hai nước đã được ký kết, trong đó, hợp tác phát triển (ODA), hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả các khoản hỗ trợ ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam.

"Các văn kiện hợp tác được ký kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới, trong đó, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ là một phần quan trọng trong những hợp tác đó", ông Chang Won Sam nhấn mạnh.

Hàn Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển 6 lĩnh vực trong ngành nông nghiệp- Ảnh 2.

Trang trại Smart Farm Việt – Hàn tại tại Thanh Trì, Hà Nội.

Chủ tịch KOICA khẳng định, thời gian tới, KOICA tiếp tục hỗ trợ các lĩnh vực phát triển nông thôn của Việt Nam thông qua các dự án như cải thiện chuỗi giá trị, đẩy mạnh liên kết thị trường. Bên cạnh đó, các dự án tài trợ trong lĩnh vực nông lâm thủy sản của KOICA tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, trong đó bao gồm các dự án ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Chang Won Sam cũng cho rằng, hợp tác chung quan trọng giữa nông nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới bao gồm: chuỗi giá trị nông sản, chuyển đổi số cho nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, xúc tiến thương mại nông sản, nâng cao năng lực sẽ được KOICA ưu tiên đầu tư tại Việt Nam... Mục đích trong các hợp tác này nhằm cải thiện thu nhập cho nông dân Việt Nam cũng như đảm bảo tính bền vững của nông nghiệp Việt Nam.

Ưu tiên đầu tư vào 6 lĩnh vực

Chia sẻ về tiềm năng cũng như khung hợp tác vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, bà Hyejin Lee, Đại học Konkuk cho rằng điểm mạnh của Việt Nam đó là, thị trường cũng như tiềm năng xuất khẩu lớn. Đồng thời, chính sách nông nghiệp trung, dài hạn của Việt Nam và định hướng chính sách ODA của Hàn Quốc đang khá tương đồng nhau; nguồn lao động kinh tế dồi dào và thuận tiện cho việc giao thương.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chuyển định hướng từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp.

Trong những năm gần đây, Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược và đã có sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Theo ông Hoan, Việt Nam và Hàn Quốc đều có tiềm năng và lợi thế hợp tác phát triển nông nghiệp. Hàn Quốc là nước có nền nông nghiệp hiện đại, giống cây trồng rất phong phú. Hàn Quốc có nhiều lợi thế trong áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến nông sản mà Việt Nam rất muốn hợp tác trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong những nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới với nhiều sản phẩm nổi bật như: gạo, rau và trái cây, thủy sản, cây công nghiệp... Tuy nhiên, hợp tác nông nghiệp giữa 2 nước còn khá khiêm tốn và còn nhiều dư địa để phát triển.

Hàn Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển 6 lĩnh vực trong ngành nông nghiệp- Ảnh 3.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc đều có tiềm năng và lợi thế hợp tác phát triển nông nghiệp. Ảnh: Minh Ngọc

Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu tập trung vào chuyển giao công nghệ về phát triển cây nhiên liệu sinh học, các giống rau cao cấp, công nghệ sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu, sản xuất thực phẩm an toàn, phát triển cây ăn quả ôn đới, phát triển khuyến nông, ứng dụng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp; thúc đẩy thương mại nông sản có thế mạnh của hai nước.

“Qua Hội thảo này sẽ xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng phát huy tối đa lợi thế so sánh của hai quốc gia, đa dạng hóa các loại hình hợp tác, đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính bền vững", ông Hoan nói, đồng thời  kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam một cách bền vững. 

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác đầu tư - thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT theo hướng bền vững và bao trùm; Tăng cường cơ cấu hợp tác giữa khu vực công (chính quyền trung ương và địa phương) và khu vực tư nhân (trong nước và FDI từ Hàn Quốc). 







Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem