Hàn Quốc, Indonesia phát triển tiêm kích vượt trội F-16 của Mỹ

Thứ ba, ngày 14/01/2014 18:59 PM (GMT+7)
Mới đây, Hàn Quốc và Indonesia đã quyết định chính thức chi 25 triệu USD phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 KFX/IFX có sức mạnh hơn hẳn so với F-16 của Mỹ.
Bình luận 0
Thông tin kể trên được Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Purnomo Yusgiantoro tiết lộ trên tờ Suarakarya hôm 13.1.2014.

Theo đó, Hàn Quốc sẽ chi 20 triệu USD còn Indonesia chi 5 triệu USD để bắt đầu thực hiện giai đoạn đầu của dự án máy bay KFX/IFX tại Trung tâm Thiết kế ở Bandung, Indonesia vào năm 2015.

Mô hình chiến đấu cơ KFX.
Mô hình chiến đấu cơ KFX.

Đây được xem là một chiến đấu cơ thuộc thế hệ 4,5 và có khả năng chiến đấu tương đương với F-18, có nghĩa là sẽ mạnh hơn so với F-16 của Mỹ.

Trước đấy KF-X đã được phía Hàn Quốc lên kế hoạch phát triển từ năm 2001. Nhưng việc liên kết với Indonesia bị trì hoãn do liên quan đến phiên bản hai động cơ của máy bay có thể gây tốn kém và quá trình chuyển giao quyền lực ở Hàn Quốc.

Được biết, máy bay chiến đấu KFX/IFX sẽ mang mã hiệu cuối cùng là F-33, chỉ kém hơn một chút so với chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm F-35 Lightning II của Mỹ. Dự kiến đến năm 2020, 240 chiếc F-33 sẽ được sản xuất, với giá 70-80 triệu USD/chiếc.
Văn Biên (theo Military-informant) (Văn Biên (theo Military-informant))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem