Hàn Quốc: Kim Jong-un tiến hành cuộc thanh trừng mới, nhiều người bị bắt

Phương Đăng (theo Express) Thứ tư, ngày 08/11/2017 12:05 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là vừa ra lệnh tiến hành một vòng thanh trừng mới nhằm củng cố quyền lực ở Bình Nhưỡng. 
Bình luận 0

img

Báo Anh Express dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết, các vụ thanh trừng đang diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng. Những người bị cáo buộc tội phản quốc, gián điệp đã bị bắt giữ và một số vụ hành quyết đã diễn ra. 

Thậm chí, một số quan chức tuyên truyền phụ trách báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên cũng bị bắt và bị đưa vào trại giam.

Họ được cho là bị trừng phạt vì không đưa tin ăn mừng một vụ phóng tên lửa thành công lên trang nhất của tờ báo.

Theo các quan chức thuộc Ủy ban Tình báo Quốc hội của Hàn Quốc, lệnh thanh trừng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang tạo ra bầu không khí căng thẳng ở thủ đô BÌnh Nhưỡng. 

Giáo sư Nam Sung-wook của Đại học Hàn Quốc bình luận rằng, ông Kim Jong-un tiến hành các cuộc thanh trừng để thắt chặt kiểm soát và tăng cường sự thống nhất trong bối cảnh Triều Tiên hứng chịu các biện pháp trừng phạt quốc tế mạnh chưa từng có. 

Nhiều người đào tẩu Triều Tiên từng tiết lộ rằng, ông Kim Jong-un vẫn lo ngại việc chế đô bị lật đổ bởi Mỹ lẫn những kẻ thù ở bên trong Triều Tiên. Năm 2012, nhà laxh đạo Kim Jong-un từng gây chấn động khi thanh trừng người đàn ông quyền lực số 2 ở Triều Tiên cũng là chú rể của ông Jang Song-taek.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem