Nga cảnh báo phương Tây đang tuyển khủng bố để chiến đấu cho Ukraine

Phương Đăng (theo Fars News) Thứ sáu, ngày 04/11/2022 06:28 AM (GMT+7)
Phương Tây đang tuyển mộ thành viên của các tổ chức khủng bố quốc tế để chiến đấu cho chế độ Kiev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev tuyên bố, theo TASS.
Bình luận 0
Nga cảnh báo phương Tây đang tuyển khủng bố để chiến đấu cho Ukraine - Ảnh 1.

Nga cáo buộc các chính phủ phương Tây đang tuyển mộ các phần tử khủng bố để đến Ukraine chiến đấu. Ảnh Fars News

"Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh đang tuyển mộ thành viên của các tổ chức khủng bố quốc tế để tham gia vào các hoạt động thù địch bên phía chế độ Kiev", người đứng đầu an ninh Nga cảnh báo trong cuộc họp với các giám đốc an ninh của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) hôm thứ Năm 3/11.

Ông Patrushev cũng cảnh báo thêm rằng, Kiev đang lên kế hoạch sử dụng "bom bẩn" với sự giúp đỡ của phương Tây và tình hình sẽ trở thành thảm họa nếu nó không được ngăn chặn.

"Theo dữ liệu hiện có, Ukraine đang tiến hành công việc tạo ra bom bẩn. Chúng tôi tin rằng quá trình này đang diễn ra với sự tham gia của phương Tây. Tình hình có nguy cơ biến thành thảm họa toàn cầu, nếu không được ngăn chặn”, vị quan chức an ninh cấp cao của Nga nhấn mạnh.

Ông cũng nói rằng, Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng vũ khí hạt nhân với các vụ ném bom nguyên tử vào các thị trấn yên bình của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki vào ngày 6 và 9/8/1945 không nhằm mục đích đánh đổ phát xít Nhật mà nhằm đe dọa cộng đồng quốc tế và chứng minh "ai là thủ lĩnh".

Trong khi đó, Nga luôn đưa ra đề xuất cho các cường quốc hạt nhân, chủ yếu là Mỹ, rằng phải đạt được các thỏa thuận về kiểm soát toàn diện vũ khí hạt nhân, ông Patrushev nói. Tuy nhiên, Mỹ đã tiến hành chính sách trừng phạt Nga, tìm kiếm các lý lẽ bổ sung để đưa một số lượng ngày càng lớn các quốc gia vào liên minh đối đầu với Nga.

Ông Patrushev tin rằng, các quốc gia thành viên của EU và công dân của họ đã trở thành nạn nhân chính của các lệnh trừng phạt chống Nga của phương Tây do Mỹ dẫn đầu.

"Các quốc gia EU đã trở thành nạn nhân chính của cuộc chiến trừng phạt này. Người dân châu Âu bình thường đang phải hứng chịu lạm phát đối với các mặt hàng thiết yếu, giá năng lượng tăng mạnh và các vấn đề kinh tế xã hội khác, đang dẫn đến sự bất bình của quần chúng", ông Patrushev nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem