Hàn Quốc viện trợ tàu đổ bộ, tàu cao tốc cho Philippines

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 18:46 PM (GMT+7)
Tờ Yonhap đưa tin, Hàn Quốc tiếp tục viện trợ quân sự cho Philippines 1 tàu đổ bộ và 16 tàu cao tốc.
Bình luận 0
Trước đây, Hàn Quốc từng bán giá ưu đãi 12 chiếc máy bay chiến đấu FA-50 do Hàn Quốc tự nghiên cứu sản xuất cho Philippines.

Tờ Yonhap cho biết, trong cuộc hội đàm mới đây giữa Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin, Hàn Quốc đã đồng ý viện trợ quân sự cho Philippines 1 tàu đổ bộ và 16 tàu cao tốc. Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn viện trợ cho Philippines các thiết bị điện tử như máy tính. Tuy nhiên, thời gian bàn giao hàng viện trợ vẫn chưa được tiết lộ.

img
Philippines sẽ nhận lô hàng máy bay FA-50 vào năm sau.

Vào cuối tháng 3 năm nay, Philippines đã ký kết hợp đồng mua 12 chiếc máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc, lô hàng gồm 2 chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên sẽ được Hàn Quốc bàn giao cho Philippines vào năm 2015.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có khả năng cung cấp 1 chiếc xe tấn công đổ bộ cho Philippines. Đài SBS của Hàn Quốc đưa tin, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu, Thủy quân lục chiến Philippines gần đây tuyên bố kế hoạch mua 8 chiếc xe tấn công lưỡng cư mới.

Với việc mua tàu đổ bô lưỡng cư và máy bay chiến đấu của Hàn Quốc, Philippines có khả năng trở thành một khách hàng lớn của lĩnh vực vũ khí Hàn Quốc.
Bạch Dương (Bạch Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem