Hàng bạc

  • Nằm trên phố Hàng Bạc sầm uất, đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc, TP Hà Nội) không chỉ là ngôi đình cổ kính mà còn là minh chứng về quá trình hình thành và phát triển của nghề kim hoàn, chế bạc, vàng của dân làng Châu Khê quê Hải Dương tại kinh thành Thăng Long xưa.
  • Giữa nhịp sống nhộn nhịp của thủ đô, ông Nguyễn Chí Thành vẫn hàng ngày tay đe tay búa tạo ra những món đồ trang sức đẹp đẽ, tinh xảo. Cửa hàng nhỏ cũ kỹ của ông nằm lọt thỏm ở giữa con phố Hàng bạc, cũng giống như cách ông dùng những kỹ thuật cổ điển chế tác ra nhiều món trang sức đẹp mắt.
  • Đình Kim Ngân phố Hàng Bạc, đình Đông Thành phố Hàng Vải và đình Đồng Lạc phố Hàng Đảo là ba ngôi đình được bảo tồn đặc biệt ở khu phố cổ Hà Nội. Du khách không thể bỏ qua ba ngôi đình này khi khám phá 36 phố phường Hà Nội.
  • Mặc dù sống chật chội khổ sở, nhưng những người dân phố cổ vẫn kiên trì “bám trụ”. Bởi từng mét vuông ở phố cổ quý như vàng, chỉ cần ngày bán dăm ba cốc nước, viên kẹo… thì người dân ở đây đã đủ sống.
  • Nhiều ý kiến tỏ ý hoài nghi về tính khả thi của quy định cấm bán bia vỉa hè, thậm chí cho rằng đó là việc “thừa giấy vẽ voi”, khó đi vào thực tế.
  • Hương vị cà phê đậm đà, đặc trưng được lưu giữ vẹn nguyên qua nhiều thế hệ đã khiến những cái tên Lâm, Năng, Giảng, Nhân, Nhĩ trở thành một phần của Hà Nội.
  • Suốt mấy ngày nay, câu chuyện Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) cầm kéo đâm liên tiếp một người phụ nữ là đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều người dân.
  • Công chúng Hà Nội sẽ được trực tiếp xem các tiết mục hầu đồng do các nhóm chầu văn trình diễn tại tại đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc, Hà Nội) vào tối 23.11.
  • BQL phố cổ Hà Nội dành hơn một tháng (từ 26.7 đến 30.8) để trưng bày nét đẹp của 3 nghề thủ công truyền thống: tiện, sơn mài, mây tre đan (tại ngôi nhà di sản 87 phố Mã Mây), đình Đồng Lạc (38 Hàng Ðào), đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc).
  • (Dân Việt) - UBND TP.Hà Nội vừa giao một số sở, ngành nghiên cứu đề xuất của quận Hoàn Kiếm về việc mở rộng thêm không gian phố đi bộ, gồm các phố: Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Mắm và Trần Nhật Duật. Hiện Hà Nội đã có 3 tuyến phố thí điểm đi bộ 24/24 giờ và 2 phố đi bộ vào các đêm cuối tuần.