Hàng chục sinh viên Y khoa tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19

Duy Hậu Thứ hai, ngày 19/07/2021 12:16 PM (GMT+7)
Hàng chục sinh viên Y khoa của Trường Đại học Tây Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 19/7, tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đai học Tây Nguyên cho biết, nhà trường đã cử 36 sinh viên Y khoa năm 4,5,6 lên đường tham gia phòng Covid-19. Các sinh viên này đều tình nguyện đăng ký tham gia theo lời kêu gọi của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Hàng chục sinh viên Y khoa tự nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sáng 19/7, 36 sinh viên của Trường Đại học Tây Nguyên đã tập trung đầy đủ tại các điểm theo sự phân công của Sở Y tế (trong ảnh: 6 sinh viên Y khoa được phân công hỗ trợ cho CDC Đắk Lắk). Ảnh: Duy Hậu.

Theo tiến sĩ Trúc, chiều 18/7, ngay sau khi nhà trường thông báo về lời kêu gọi của Sở Y tế tỉnh, các em sinh viên Y khoa đã tích cực đăng ký tình nguyện tham gia. Trong sáng 19/7, 36 sinh viên của trường đã tập trung đầy đủ tại các địa điểm theo sự phân công của ngành y tế tỉnh.

"Đây cũng là trách nhiệm của nhà trường, của tuổi trẻ Đại học Tây Nguyên. Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên đã sẵn sàng từ tinh thần đến chuyên môn để đáp ứng tốt nhiệm vụ phòng chống dịch. Chúng tôi mong các em luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết, làm hết trách nhiệm vì cộng đồng" - tiến sĩ Trúc chia sẻ.

Hàng chục sinh viên Y khoa tự nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

30 sinh viên Y khoa của Trường Đại học Tây Nguyên được phân công hỗ trợ cho Trung tâm Y tế TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Duy Hậu.

Theo ông Nay Phi La- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lượng học sinh, sinh viên và người lao động từ các tỉnh thành có dịch về địa phương rất lớn, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Do đó, Sở Y tế kêu gọi sinh viên y khoa của các trường trên địa bàn chung tay cùng ngành y tế tham gia chống dịch. Sáng 19/7, ngay sau khi tiếp nhận, ngành y tế đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các em sinh viên tình nguyện.

Trước đó, chiều 18/7, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk có công văn khẩn gửi Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, sẽ lan rộng và diễn tiến nhanh trong thời gian tới.

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, ngành y tế đang rất cần sự chung tay hỗ trợ tình nguyện của các em sinh viên y khoa năm thứ 4, 5, 6 cùng các lực lượng khác.

Trong đợt đầu, 30 sinh viên sẽ hỗ trợ cho Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột, 6 sinh viên hỗ trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Cán bộ y tế và sinh viên tình nguyện sẽ nghỉ ngơi tại Trung tâm điều dưỡng người có công (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) trong thời gian chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem